Người phát ngôn các cơ quan ở Bà Rịa– Vũng Tàu tránh né báo chí

Lưu Sơn |

Theo các cơ quan báo chí, người phát ngôn của các cơ quan ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu né tránh, nhất là những vấn đề nóng, thời sự diễn ra trên địa bàn

Hiện nay tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, ngoài báo, đài địa phương, còn có 22 cơ quan báo chí ngành và trung ương có phóng viên thường trú, 4 văn phòng đại diện đăng ký hoạt động báo chí thông qua cơ quan chức năng.

Đại diện nhiều cơ quan báo chí, nhà báo hoạt động ở Bà Rịa – Vũng Tàu cho rằng, với những vấn đề nóng, nhạy cảm xảy ra trên địa bàn, tỉnh vẫn chưa chủ động và kịp thời thông tin cho báo chí.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do kỹ năng phát ngôn trước báo chí của một số người phát ngôn và người được ủy quyền ở các sở, ngành, địa phương còn hạn chế, thiếu thông tin...dẫn đến né tránh báo chí.

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Xinh, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, có một thực tế hiện nay tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là những cá nhân được ủy quyền phát ngôn lại ngại trách nhiệm, không muốn trả lời những vấn đề báo chí, dư luận quan tâm, vì vậy buộc phóng viên phải tự tìm hiểu, khai thác, dẫn đến nhiều hệ lụy không đáng có.

Đây cũng là vấn đề mà ngành tuyên giáo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang rất quan tâm và tham mưu, tìm giải pháp để việc phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, nhất là những vấn đề nóng trên địa bàn một cách nhanh nhất.

“Người cung cấp thông tin phải có kỹ năng, đây là vấn đề trong thời gian qua tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu còn lúng túng, nói chung không có nghề.

Người phát ngôn phải nắm được vấn đề, mà đã không có nghề, không nắm được vấn đề thường né tránh khi các cơ quan báo chí đặt vấn đề cung cấp thông tin.

Đó là vấn đề đặt ra làm chúng tôi hết sức suy nghĩ mà trong thời gian tới cần quan tâm thêm”, Bà Rịa – Vũng Tàu nói thêm./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại