Người Mỹ tức giận vì các Bộ trưởng trong nội các của ông Trump hoạt động quá "bí mật"

Ngọc Nguyễn |

Nhưng có điều thú vị là, các thành viên nội các cần tính bảo mật cao như Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis và Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson, lại khá cởi mở về mặt thông tin.

Các thành viên nội các của chính phủ Tổng thống Mỹ Donald Trump đang hoạt động khá bí mật. Họ thường không công bố lịch làm việc, giữ kín thông tin các chuyến công du và từ chối tiết lộ thông tin chi tiết về các cuộc họp với công chúng.

Đối chiếu hoạt động làm việc của 17 vị Bộ trưởng đương nhiệm, Tờ Politico cho biết ít nhất có 8 vị thường xuyên từ chối tiết lộ thông tin về công việc và lịch công du của họ. Loại thông tin này từng được công bố rộng rãi hơn dưới thời cựu tổng thống Barack Obama và George W. Bush.

Bốn bộ gồm Bộ Nông nghiệp, Bộ Lao động, Bộ An ninh Quốc gia và Bộ Giáo dục thỉnh thoảng cung cấp lịch trình của Bộ trưởng nhưng lượng thông tin này rất sơ sài. Bộ Tài chính chỉ mới bắt đầu công bố lịch trình hàng tuần của Bộ trưởng Steven Mnuchin từ tháng 11 vừa qua.

Ngoài ra, ít nhất sáu bộ không công bố thông tin lịch hẹn, để người dân biết được người đứng đầu các bộ đã gặp mặt ai, thảo luận những gì và nơi họ sẽ đến.

Người Mỹ tức giận vì các Bộ trưởng trong nội các của ông Trump hoạt động quá bí mật - Ảnh 1.

Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Ryan Zinke (áo trắng). Ảnh: AP

Đây có thể được xem là sự vi phạm Đạo luật Tự do Thông tin trong đó yêu cầu các Bộ phải cung cấp thông tin của người đứng đầu một cách "kịp thời cho bất kỳ người dân nào".

Hai bộ là Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) và Bộ Giáo dục chỉ công bố một số chi tiết về lịch trình làm việc của lãnh đạo sau khi đã bị các tổ chức dân sự khởi kiện.

Việc "bưng bít" thông tin vẫn đang diễn ra hàng ngày mà không gặp phải sự can thiệp từ Nhà Trắng. Chính quyền ông Trump đơn thuần chỉ nhắc nhở các bộ phải tuân thủ luật lệ khi quyết định công bố thông tin nào đó.

"Nhà Trắng không ban hành các quy định hướng dẫn cụ thể về việc công bố lịch làm việc hàng ngày của các Bộ trưởng," phó phát ngôn viên của Nhà Trắng Hogan Gidley nói trong một bản thông báo.

Mặt khác, ông cũng bổ sung: "Nhà Trắng vẫn mong muốn các cơ quan liên bang tuân thủ nghiêm túc các quy định Điều luật tự do thông tin."

Các nhóm giám sát chính phủ và các nhà hoạt động theo dõi sát diễn biến này cho biết, việc nội các chính phủ giữ bí mật lịch trình làm việc của Bộ trưởng nhằm che giấu việc một số nhóm lợi ích có thế lực có thể tiếp cận và thay đổi các chính sách của chính phủ Mỹ theo hướng có lợi nhất cho mình.

Ông Sean Moulton thuộc Dự án Giám sát Chính phủ cho biết: "Những quan chức cao cấp đang làm việc cho người dân Mỹ, nên mỗi người dân đều có quyền biết các vị Bộ trưởng đang gặp ai và họ đang làm gì."

Người Mỹ tức giận vì các Bộ trưởng trong nội các của ông Trump hoạt động quá bí mật - Ảnh 2.

Bộ trưởng Giáo dục Mỹ Betsy DeVos gặp Bộ trưởng Giáo dục Ả Rập Saudi Ahmed M. Al-Eisa. Ảnh: Flickr

Bà Christine Todd Whitman, Giám đốc Cơ quan bảo vệ môi trường (EPA) trong nhiệm kỳ đầu tiên dưới thời tổng thống Bush chia sẻ rằng việc che giấu thông tin sẽ làm hại đến chính các cơ quan này.

Bà cũng từng gửi lịch làm việc cá nhân cho toàn bộ nhân viên và giới phóng viên mỗi khi bà đi công tác. Whitman nói: "Việc che giấu thông tin chỉ tạo ra một bầu không khí nghi ngờ, ngay cả khi bạn không làm gì sai trái cả"

Điều thú vị, các thành viên nội các cần tính bảo mật cao như Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis và Ngoại trưởng Rex Tillerson, lại khá cởi mở về mặt thông tin. Hàng ngày, văn phòng của hai bộ trưởng này đều gửi các bản báo cáo cho giới truyền thông.

Buổi họp mặt đầu tiên của ông Trump với các bộ trưởng với chánh văn phòng John Kelly.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại