*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Những vụ án đã bị điều tra, truy tố, xét xử và những vụ việc gần đây bị phát hiện cho thấy sự câu kết, móc ngoặc của một bộ phận cán bộ, đảng viên có chức, có quyền với doanh nghiệp đang diễn ra rất phổ biến.
Cuối cùng các nước lớn đã đạt được thỏa thuận chung Doha về dàn xếp tình hình Afghanistan. Ba ông lớn Mỹ, Nga, Trung Quốc, cùng với Pakistan đều thấy được lợi ích và an ninh của mình trong lộ trình này.
Các tham quan Trung Quốc đã bị chỉ trích là đối tượng xây dựng nên nhóm lợi ích "quyền học đồng mưu" khiến chính trường và nền giáo dục nước này bị ô nhiễm.
Nhưng có điều thú vị là, các thành viên nội các cần tính bảo mật cao như Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis và Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson, lại khá cởi mở về mặt thông tin.
Việc chi lãi ngoài là để phục vụ nhóm lợi ích của Hà Văn Thắm, tiền này rơi vào túi cá nhân, lãnh đạo tổ chức nào sẽ được làm rõ.
Cần phải xử lý trách nhiệm những người đứng đầu hội đồng thẩm định ĐTM.
Trên mạng xã hội nhiều tài khoản xưng danh các mẹ bàn tán có nên tiêm vaccine cho con hay không? BS Trương Hữu Khanh cảnh báo đừng để tâm lý trên mạng ảo ảnh hưởng tới cả thế hệ.
Bloomberg cho rằng các nước cắt quan hệ ngoại giao với Qatar đang trừng phạt một đất nước không chịu "đá chung sân" với họ.
"Dẹp doạn vỉa hè nếu như làm đúng luật thì không bao giờ sợ cô đơn", ông Nguyễn Hoàng Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội nêu quan điểm.
Sự kiểm soát quyền lực có thể biến thành hiện thực không, tùy thuộc vào thái độ, lẽ sống của chính mỗi người Việt chúng ta, từ cả một hệ thống chính trị, cho đến mỗi người dân có nhìn chung về một hướng - Vì lợi ích Quốc gia trên hết. Vì sự trường tồn và hành trình đi tới văn minh và văn hóa cùng nhân loại của nước Việt.
"Nếu cứ để tình trạng cả họ, cả nhà làm quan "đúng quy trình" thì đến một lúc nào đó quyền lực gia đình sẽ lại lấn át cả quyền lực nhà nước, chẳng cơ quan nào kiểm soát được", GS.TS Võ Đại Lược, Tổng Giám đốc Trung tâm Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt và Phan Văn Khải, nói.
Trong bài phân tích đăng trên tạp chí Forbes, cây viết Anders Corr khẳng định, việc Tổng thống Nga Vladimir Putin "vũ khí hóa" người di cư chống lại NATO là một sai lầm chiến lược.