Người dân vây bắt người phụ nữ lạ mặt nghi bắt cóc trẻ em

Gia Hưng |

Đang đứng chơi ở đường, cháu Hưng bất ngờ bị người phụ nữ lạ mặt bế đi nên khóc thét. Phát hiện sự việc, người dân đã vây bắt nghi phạm giao cho cơ quan công an.

Chiều 6/1, Thượng Tá Tô Văn Hậu - Trưởng Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, hiện đơn vị này đang tiếp tục điều tra làm rõ 1 nghi phạm bị người dân bắt giữ nghi bắt cóc trẻ em trên địa bàn thị trấn Mường Xén.

Theo thông tin ban đầu cho biết, khoảng 10h30’ sáng 6/1, khi cháu Hà Mạnh Hưng (SN 2015, trú tại thị trấn Mường Xén) đang đứng chơi ngoài đường thì bất ngờ bị 1 người phụ nữ lạ mắt đến tiếp cận rồi bế thốc chạy đi.

Quá hoảng sợ, cháu Hưng khóc lớn thì người dân xung quanh phát hiện nên đuổi theo. Sau 1 quãng rượt đuổi, người dân đã bắt được người phụ nữ này. Cách đó không xa là một chiếc ô tô dừng đậu sẵn. Khi người phụ nữ bị bắt, chiếc ô tô liền rồ ga bỏ chạy.

Nhận được tin báo sự việc, Công an huyện Kỳ Sơn, Công an thị trấn Mường Xén lập tức có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ sự việc đồng thời đưa đối tượng về tạm giữ tại trụ sở UBND thị trấn Mường Xén.

Trao đổi với báo chí, ông Lê Huy Tài - Chủ tịch TT Mường Xén, Kỳ Sơn cho biết: "Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai vòng vo tên mình, lúc thị khai mình tên Thanh nhưng sau đó thì đổi thành tên Thúy, trú tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu".

Sau nhiều giờ đấu tranh làm rõ, đối tượng khai nhận tên là Trần Thị Thanh Thuý (SN 1989, trú tại Bà Rịa - Vũng Tàu).

Người dân vây bắt người phụ nữ lạ mặt nghi bắt cóc trẻ em - Ảnh 1.

Người phụ nữ đang được tạm giữ tại trụ sở UBND thị trấn Mường Xén để đấu tranh làm rõ về hành vi bắt cóc trẻ em.

Do đối tượng vẫn quanh co chối tội nên cơ quan chức năng đang tiếp tục đấu tranh làm rõ về hành vi bắt cóc trẻ em của nữ nghi phạm này.

Từ lúc bắt giữ nghi phạm này, rất đông người dân kéo đến trụ sở UBND thị trấn Mường Xén để theo dõi cơ quan chức năng điều tra vụ việc.

Video người dân nói về nghi phạm bắt cóc trẻ em

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại