Người dân Pháp vỡ òa khi được 'sổ lồng'

Thanh Phương (TTXVN) |

Người dân Pháp đã vỡ òa niềm vui sướng trong ngày 19/5, khi họ lại có thể ăn uống ngoài trời tại các quán cà phê, quán bar và nhà hàng phục vụ ngoài trời, cũng như thực hiện các chuyến thăm bảo tàng, đến các rạp chiếu phim và nhà hát sau 6 tháng bị "trói chân".

Người dân dùng bữa tại một nhà hàng ngoài trời ở Paris, Pháp, ngày 19/5/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Người dân dùng bữa tại một nhà hàng ngoài trời ở Paris, Pháp, ngày 19/5/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Thời tiết xấu không hề làm họ nản lòng để hướng tới các điểm đến mà họ yêu thích. Nhu cầu mua vé xem một cuộc triển lãm điêu khắc thời Phục hưng tại bảo tàng Louvre đã tăng đột biến.

Theo kế hoạch, sau giai đoạn hai nới lỏng phòng dịch COVID-19 này, Pháp sẽ mở cửa nền kinh tế hoàn toàn vào ngày 30/6 tới.

Tương tự, Chính phủ Áo cũng đã nới lỏng các biện pháp phòng dịch trong ngày 19/5, theo đó mở cửa trở lại các nhà hàng và quán bar sau 6 tháng tạm ngừng hoạt động để phòng ngừa sự lây lan của dịch COVID-19.

Tuy nhiên, quyết định nới lỏng này chỉ áp dụng đối với những người có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, hoặc đã tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19 hay đã phục hồi sau khi mắc căn bệnh này.

* Khoảng 50.000 chuyên gia du lịch từ khắp nơi trên thế giới đã hội tụ tại thủ đô Madrid của Tây Ban Nha trong ngày 19/5 trong hội chợ kéo dài 5 ngày. Đây là hội chợ du lịch đầu tiên được tổ chức theo hình thức trực tiếp giữa đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở châu Âu.

Ban tổ chức Hội chợ du lịch quốc tế FITUR kỳ vọng sẽ tiếp đón 100.000 lượt khách tại hội chợ năm nay, trong đó 50% là những người dân thường sẽ được phép tham gia sự kiện này trong dịp cuối tuần. Trong năm ngoái, sự kiện này thu hút gần 260.000 lượt khách tham dự.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh, hội chợ năm nay cắt giảm tối đa lượng khách tham dự, trong khi các hoạt động lễ hội bên lề sẽ không được tổ chức và các hội thảo trong khuôn khổ hội chợ này sẽ được tiến hành theo hình thức trực tuyến.

Hội chợ du lịch quốc tế FITUR được tổ chức trong bối cảnh châu Âu và nhiều quốc gia khác đã được nới lỏng các biện pháp hạn chế phòng dịch và người dân trên toàn cầu đang chuẩn bị nối lại hoạt động du lịch.

Du lịch là một trong những lĩnh vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi đại dịch COVID-19. Theo ước tính của Tổ chức Du lịch thế giới thuộc Liên hợp quốc (UNWTO), số lượng người đi du lịch trong năm 2020 đã giảm 74% so với năm 2019.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại