Người đàn ông vay tiền ngân hàng chế tạo xe chữa cháy mini

Trúc Phương |

Xe ba gác chữa cháy tự chế chống “bà Hỏa” trong hẻm nhỏ được trao giải thưởng Sáng kiến vì cộng đồng.

Ngày 26-12, cuộc thi Sáng kiến cộng đồng do tạp chí Khám phá phối hợp cùng Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM đã trao giải cho 14 sáng kiến tiêu biểu gồm 7 giải khuyết khích, 3 giải ba , 2 giải nhì và 1 giải nhất. Trong đó, chiếc xe chữa cháy mini tự chế của ông Lý Nhơn Thành (54 tuổi, quận 1, TP.HCM) giành giải ba.

Ông Thành chia sẻ, sau thời gian phục vụ trong quân đội ông trở về tiếp tục công tác tại Ban bảo vệ dân phố phường Nguyễn Thái Bình (quận 1). 

Chứng kiến nhiều lần xe chữa cháy chuyên dụng tiếp cận điểm cháy quá khó khăn do hẻm nhỏ và sâu, ông đã dành thời gian và tâm huyết chế tạo một xe chữa cháy mini cơ động đi lọt hẻm nhỏ.

Chiếc xe chữa cháy đặc biệt này được kết hợp từ xe ba gác có máy bơm nước 5HP (5 ngựa), máy nổ chuyền động máy bơm chạy bằng xăng, 30m dây nhựa đúc chuyên dụng chống nóng chảy, vòi phun. 

Ông đóng thêm một thùng thép chứa được 1.3 m3 nước để khi nổ máy, nước sẽ được máy bơm hút từ bồn chứa dẫn ra vòi phun nước rất mạnh, cao hơn 10m. Tổng chi phí chế tạo ra chiếc xe chữa cháy gần 70 triệu đồng, tiền do ông vay ngân hàng để làm từ đầu năm 2017.

Trong 6 tháng đầu tiên được đưa vào sử dụng, chiếc xe chữa cháy mini của ông Thành đã 3 lần dập tắt đám cháy cho bà con. Cụ thể: một lần tại quán karaoke trên đường Calmette bị cháy tầng hầm do nhân viên hút thuốc bỏ tàn dưới nền; một vụ cháy lầu 1 chung cư 47 - 57 Nguyễn Thái Bình và một vụ cháy xe tải.

“Niềm vui nhất với tôi bây giờ là được giữ gìn an ninh trật tự trong khu phố, dập tắt được mọi đám cháy nếu không may xảy ra. Bình yên của bà con cũng là  niềm vui, là liều thuốc bổ lớn nhất với tôi”- ông Thành tâm sự.

Tiếp tục vay ngân hàng để làm xe chữa cháy

Ông Thành cho biết đã vay thêm 250 triệu để tiếp tục chế tạo thêm xe chữa cháy. Lần vay này ông được ngân hàng hỗ trợ cho vay không lại suất khiến ông rất vui mừng điều này ông thật sự rất vui mừng.

Dù đang ở nhà thuê và cuộc sống có phần khó khăn, nhưng ông Thành vẫn tiếp tục thực hiện ước mơ chế tạo xe chữa cháy.

Số tiền vay được lần này ông sẽ dùng để mua hợp chất chữa cháy đa năng F500 – đây là một loại chất hóa học chuyên dụng trong chữa cháy với tác dụng hạ nhiệt nhanh, giảm lượng khí độc giúp tránh tình trạng ngợp, ngộ độc cho người bị nạn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại