Người đàn ông hơn 20 năm "không ngủ" chỉ để làm một việc cao cả này cho các con

Lâm Anh |

Thức đêm trong các giảng đường, phòng vệ sinh để dọn dẹp khiến ông Fred Vautour không có giấc ngủ yên nhưng cũng nhờ đó 5 đứa con ông đều được học tại đại học danh tiếng của Mỹ.

Đôi khi chúng ta thường ví cha mẹ mình như siêu nhân vì những điều phi thường họ làm vì con cái. Người đàn ông 63 tuổi Fred Vautour trong câu chuyện dưới đây xứng đáng được coi là siêu nhân khi ông làm việc xuyên đêm ròng rã hơn 20 năm để nuôi 5 đứa con ăn học.

Lớn lên trong một gia đình khó khăn, ông Fred quyết tâm nuôi dạy các con thành tài. Năm 1994, thay vì làm một công việc thu nhiều lợi nhuận, ông nhận lời làm lao công ở trường Boston College, một công việc lương không cao nhưng có nhiều thuận lợi cho những đứa con của ông.

"Tôi làm hết sức để xứng đáng là một người cha tốt, người đàn ông trụ cột trong gia đình và làm việc đó không chỉ vì tiền", Fred nói với Yahoo.

Người đàn ông hơn 20 năm không ngủ chỉ để làm một việc cao cả này cho các con - Ảnh 1.

Ông Fred trong ca làm việc.

Ông làm ca đêm từ 23h đêm đến 7h sáng hôm sau. "Làm việc ban đêm không dễ dàng, nhưng bạn phải thích nghi thôi", ông tâm sự.

Hàng chục năm qua, ông vẫn kiên trì với công việc này. Theo Michael, con trai ông, người cha này làm việc không ngừng nghỉ suốt 22 năm và chỉ nghỉ khoảng 3 ngày rưỡi.

Đổi lại, khi Fred làm việc trong trường Boston College, các con ông được miễn giảm học phí, chính vì vậy cả 5 người con của ông đều được theo học tại ngôi trường danh tiếng này.

Người đàn ông hơn 20 năm không ngủ chỉ để làm một việc cao cả này cho các con - Ảnh 2.

Gia đình người lao công già.

Họ đều đã tốt nghiệp, cô con gái cả tiếp tục học thạc sĩ tại trường. 

"Bài học lớn nhất mà tôi nhận được từ cha là sự hy sinh… Bố tôi không bao giờ ngủ", người con út Alicia chia sẻ.

"Ông ấy làm việc hăng say và cố gắng giúp chúng tôi phát huy tối đa khả năng của bản thân", người con cả Amy lên tiếng.



Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại