Người đàn ông chi hơn 300.000 USD để đông lạnh xác vợ vì lý do khiến ai cũng xúc động

Lâm Anh |

Vì quá yêu vợ, một người đàn ông đã quyết định đông lạnh xác vợ chờ y khoa phát triển, có thể tìm ra cách chữa trị ung thư và cứu sống vợ ông.

Đã ba tháng kể từ khi bà Zhan Wenlian, vợ ông Gui Jumin, trở thành người Trung Quốc đầu tiên được áp dụng kĩ thuật đông lạnh toàn bộ cơ thể. Ông Gui tin rằng một ngày nào đó, những tiến bộ khoa công nghệ và y khoa sẽ giúp hai vợ chồng ông đoàn tụ.

Trước đó, theo tờ Science and Technology Daily, bà Zhan chết vì ung thư phổi ở tuổi 49 vào ngày 8/5 tại một bệnh viện ở phía đông tỉnh Sơn Đông.

Ngay sau khi bà qua đời, các bác sĩ của Viện Nghiên cứu Khoa học Ứng dụng Yinfeng Sơn Đông đã tiến hành đông lạnh cơ thể người phụ nữ này. 

Quá trình thực hiện kéo dài 55 tiếng đồng hồ với sự hỗ trợ từ các chuyên gia của Bệnh viện Qilu thuộc Đại học Sơn Đông và Tổ chức Alcor Life Extension có trụ sở tại Mỹ.

Người đàn ông chi hơn 300.000 USD để đông lạnh xác vợ vì lý do khiến ai cũng xúc động - Ảnh 1.

Đông lạnh cơ thể là một phương pháp sử dụng các thiết bị đặc biệt gây chết lâm sàng rồi bảo quản con người trong điều kiện lạnh, chờ đợi trong một tương lai không xa, họ sẽ được hồi sinh nhờ những tiến bộ vượt bật của y học.

Quá trình này bao gồm việc lưu giữ cơ thể người trong bồn chứa nitơ dạng lỏng dưới 0 độ C và sử dụng các thiết bị hỗ trợ nhằm bảo quản các chức năng chính của cơ thể người.

Ông Gui gửi gửi cơ thể vợ ở phòng thí nghiệm của Tập đoàn Nghiên cứu Sinh học Yinfeng ở tỉnh Sơn Đông và không ngừng hy vọng các bác sĩ có thể tìm ra phương pháp chữa ung thư phổi. Cơ thể của bà Zhan hiện được lưu giữ trong bình chứa 2.000l nitơ lỏng ở nhiệt độ âm 196 độ C.

Trong khi đó, Tiến sĩ Huang Yonghua, Phó Giáo sư Viện Ướp và Đông lạnh xác thuộc Đại học Jiaotong ở Thượng Hải cho biết dù có thể áp dụng thành công kĩ thuật đông cơ thể người nhưng hiện chưa có đơn vị nào có thể hồi sinh cơ thể người. 

Tuy nhiên, các bác sĩ có thể trích xuất ADN hoặc các tế bào khác từ cơ thể đông lạnh. Điều này mang lại những lợi ích tiềm năng cho các thế hệ sau của gia đình của ông Gui.

Ít nhất 300 cơ thể người đang được áp dụng kĩ thuật đông lạnh tại các viện nghiên cứu trên khắp thế giới. Các nhà nghiên cứu Trung Quốc cũng có lịch sử nghiên cứu trong lĩnh vực này suốt nhiều thập kỉ.

Bà Zhan là người Trung Quốc đầu tiên được đóng băng toàn bộ cơ thể. Năm 2015, phần đầu của nhà văn Du Hong người Trung Quốc cũng được đóng băng ở trụ sở của Alcor tại Mỹ. 

Cả Alcor và Viện Cryonics, một công ty của Mỹ, đều muốn khai thác thị trường đông lạnh cơ thể ở Trung Quốc, nơi người dân có niềm tin mạnh mẽ về cuộc sống của con người ở thế giới bên kia.

Người đàn ông chi hơn 300.000 USD để đông lạnh xác vợ vì lý do khiến ai cũng xúc động - Ảnh 2.

"Việc đông lạnh cơ thể người chủ yếu đáp ứng mong muốn và nhu cầu của bệnh nhân và gia đình, điều này không có gì sai trái", Tiến sĩ Liu Jing, chuyện gia đông lạnh cơ thể tại Đại học Khoa học Trung Quốc, cho biết.

Theo tờ Science and Technology Daily, chi phí thực hiện một ca đông lạnh như thế này là khoảng 2 triệu nhân dân tệ (hơn 6,8 tỷ đồng) và thêm 50.000 nhân dân tệ (hơn 170 triệu đồng) mỗi năm để bổ sung ni tơ lỏng. Một căn phòng thí nghiệm dùng để thực hiện kĩ thuật này có chi phí xây dựng rơi vào khoảng hơn 17 tỷ đồng.

Bản thân ông Gui không đề cập cụ thể đến mức chi phí đóng băng cơ thể vợ, nhưng theo thông tin từ tờ Science and Technology Daily,  phần lớn chi phí do Tập đoàn sinh học Yinfeng tài trợ.

Ông Gui cũng tiết lộ đã lên kế hoạch đông lạnh cơ thể vợ để có thể "đồng hành" cùng người vợ từng chung sống với ông 30 năm qua cho đến một ngày bà được hồi sinh.

"Khi người thân mắc phải căn bệnh vô phương cứu chữa, ai cũng giữ trong mình hy vọng cuối cùng".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại