Người dân Nga bất ngờ phát hiện xe tăng T-90 bị 'bỏ rơi' ở bãi rác

Thanh Huyền |

Một chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 được người dân địa phương tìm thấy bị 'bỏ rơi' tại một bãi rác ở Volgograd.

Các hình ảnh đã xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy một chiếc xe tăng T-90A của Lực lượng vũ trang Nga đứng trơ trọi mà không có bất kỳ người bảo vệ nào tại một bãi rác gần sân bay ở quận Kirovsky của thành phố.

Truyền thông địa phương cho biết, chiếc xe tăng không có ai canh giữ, nhưng không có kẻ phá hoại hoặc cướp phá nào cố gắng xâm nhập vào chiếc xe tăng. Người ta còn tìm thấy phụ tùng, dụng cụ bảo dưỡng, dây kéo và tấm bạt trong thùng bên cạnh xe tăng.

Quân đội Nga sau đó tuyên bố rằng chiếc xe tăng này không bị bỏ rơi. Chỉ là chiếc xe tăng T-90A vẫn chưa được di chuyển sau khi quân đội thực hiện huấn luyện, chuẩn bị cho màn trình diễn "điệu nhảy xe tăng" tại diễn đàn Army-2021.

T-90 là xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ thứ ba của Nga được đưa vào trang bị từ năm 1993. Nó được sản xuất bởi Uralvagonzavod ở Nizhny Tagil, Nga.

T-90A là phiên bản đặc biệt với tháp pháo hàn và động cơ V-92S2 được thiết kế cho Quân đội Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại