Người dân Mỹ lo sợ khi hàng trăm con cá sấu có thể xổng chuồng nếu nước lũ vẫn tiếp tục dâng cao

TRANG ĐỖ |

Một trung tâm nuôi giữ cá sấu ở khu vực phía Đông Nam Texas cảnh báo nếu nước lũ vẫn tiếp tục dâng cao, 350 con cá sấu tại đây có thể sẽ xổng chuồng, đe dọa đến sự an toàn của người dân địa phương.

Nước lũ đang bao phủ rất nhiều khu vực của bang Texas, đặc biệt là thành phố Houston.

Đứng trước tình trạng nước lũ dâng cao đáng báo động, trung tâm nuôi giữ cá sấu Gator Country tại Beaumont đã phải lên tiếng cảnh báo về nguy cơ hàng trăm con cá sấu có thể xổng chuồng, đe dọa đến sự an toàn của người dân địa phương.

Người dân Mỹ lo sợ khi hàng trăm con cá sấu có thể xổng chuồng nếu nước lũ vẫn tiếp tục dâng cao - Ảnh 1.

Trung tâm nuôi giữ cá sấu Gator Country cũng ngập trong biển nước.

Theo các nhân viên trong trung tâm, mặc dù đã giam nhốt rất cẩn thận 2 con cá sấu dài 4m có tên Big Al và Big Tex thế nhưng họ cũng phải thừa nhận rằng hiện không thể làm gì hơn để ngăn chặn những con vật còn lại trốn thoát ra ngoài.

"Tất cả đều có hàng rào cao. Chúng tôi đã làm việc suốt ngày đêm và giờ thì tôi không biết phải làm gì nữa. Chúng tôi đã rất mệt. Tin vui đó là chúng tôi đã bắt lại được toàn bộ số cá sấu và rắn độc của mình", quản lý trung tâm Gary Saurage cho biết.

Người dân Mỹ lo sợ khi hàng trăm con cá sấu có thể xổng chuồng nếu nước lũ vẫn tiếp tục dâng cao - Ảnh 2.

Gator Country là nơi ở của hàng trăm con cá sấu lớn nhỏ.

Cũng theo ông Gary, 12 năm kinh nghiệm bắt giữ cá sấu từ các khu sân vườn của người dân cũng sẽ chẳng là gì nếu như mực nước dâng cao quá hàng rào của trung tâm.

Nhiều cá sấu lập lờ khắp nơi khiến người dân lo sợ.

Cảnh báo của ông Gary được đưa ra sau khi văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Fort Bend, bang Texas, xác nhận cá sấu tại khu vực này đang tìm nơi trú ngụ, đợi đến khi nước rút. Nhà chức trách cũng khuyến cáo mọi người không chọc phá, xua đuổi cá sấu bởi chúng tỏ ra vô hại nếu không bị ai đụng vào.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại