Người dân dùng tiền lẻ mua vé, trạm BOT Cầu Rác mở chốt không thu tiền

Gia Hưng |

Khoảng 100 ô tô tập trung đi chậm qua trạm thu phí BOT Cầu Rác, dùng tiền lẻ mua vé khiến giao thông bị tắc nghẽn buộc Trạm phải mở cổng không thu vé.

Khoảng 8h sáng 4/5, có khoảng hơn 100 ô tô các loại trong đó có nhiều xe tải, xe taxi đã tập trung trên quốc lộ 1A đi về trạm thu phí Cầu Rác (xã Cẩm Trung, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) để phản đối việc thu phí qua trạm này.

Theo quan sát của PV, những chủ xe tập trung đi phản đối qua trạm thu phí Cầu Rác lần này là người dân và một số doanh nghiệp vận tải ở thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

Người dân dùng tiền lẻ mua vé, trạm BOT Cầu Rác mở chốt không thu tiền - Ảnh 1.

Hơn 8h sáng, cả trăm xe tập trung về trạm thu phí Cầu Rác để phản đối vé qua trạm.(Ảnh: Hoàng Hiệp).

Chia sẻ về nguyên nhân của vụ việc, đa số người dân tỏ ra bức xúc bởi người dân không hề đi đường tránh BOT nhưng mỗi khi đi qua trạm thu phí Cầu Rác lại phải chịu phí cho việc đi đường tránh BOT là không chấp nhận được.

Người dân ở thị xã Kỳ Anh cho biết, họ tập trung phản đối để cơ quan chức năng, chủ đầu tư, trạm thu phí Cầu Rác phải miễn vé đi qua trạm để họ ổn định công việc và cuộc sống.

Người dân dùng tiền lẻ mua vé, trạm BOT Cầu Rác mở chốt không thu tiền - Ảnh 2.

Cả trăm xe tập trung khiến giao thông trên quốc lộ 1A bị tắc nghẽn cục bộ. (Ảnh: Hoàng Hiệp).

Anh Lê Văn Xuân ( trú tại phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh) chia sẻ: "Chúng tôi không đi mét đường BOT nào, chỉ đi trên quốc lộ 1A thôi thế mà qua trạm lại phải mua vé cho việc đi đường tránh là không hợp lý.

Họ phải miễn phí cho chúng tôi hoặc nếu không miễn phí vé qua trạm thì phải dời trạm về đúng vị trí chứ không thể dân đóng tiền oan như thế này được".

Là người lái taxi thường xuyên phải đi qua trạm thu phí Cầu Rác nhưng không đi đường BOT, thế nhưng mỗi lần qua trạm anh Lê Viết Thành (tài xế lái xe taxi tại thị xã Kỳ Anh) vẫn phải trả phí khiến anh rất bức xúc.

"Mỗi lần đi qua trạm chúng tôi phải đóng mất 35 ngàn đồng/lượt, cả đi cả về mất 70 nghìn đồng.

Số tiền này khách phải chịu nhưng rất bức xúc vì nhiều khi tiền taxi khách phải trả ít hơn tiền vé qua trạm và như thế thì họ cũng không dám đi taxi nữa", anh Thành nói.

Người dân dùng tiền lẻ mua vé, trạm BOT Cầu Rác mở chốt không thu tiền - Ảnh 3.

Để thời gian qua trạm lâu hơn, các tài xế dùng tiền lẻ để mua vé. (Ảnh: Hoàng Hiệp).

Theo ghi nhận của PV, sau khi tập trung trước đường qua trạm thu phí, khoảng hơn 100 xe đã đi chậm di chuyển qua trạm. Vì quá bức xúc trước việc không đi đường BOT vẫn phải trả tiền nên nhiều tài xế đã dùng tiền lẻ loại 500-1000 đồng để mua vé.

Việc mua vé bằng tiền lẻ đã khiến thời gian qua trạm lâu hơn và các xe phía sau bị dồn ứ, tắc nghẽn. Các nhân viên của Trạm thu phí đã phải chia nhau, "căng mình" đếm tiền lẻ của người dân.

Người dân dùng tiền lẻ mua vé, trạm BOT Cầu Rác mở chốt không thu tiền - Ảnh 4.

Người dân dùng tiền lẻ mua vé, trạm BOT Cầu Rác mở chốt không thu tiền - Ảnh 5.

Các nhân viên phải căng mình và chia nhau ra để đếm tiền lẻ của người dân qua trạm. (Ảnh: Hoàng Hiệp).

Sau khoảng 30 phút, do lượng xe quá đông và bị tắc nghẽn nên cơ quan chức năng đã chỉ đạo Trạm thu phí Cầu Rác phải mở chốt để cho các xe đi qua mà không thu phí để tránh ùn tắc kéo dài.

Trung tá Trần Vĩnh Thành - Trưởng công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết: "Nhận tin báo, chúng tôi đã cử cán bộ chiến sỹ điều tiết, tránh tình trạng ách tắc giao thông cục bộ đồng thời tuyên truyền, thuyết phục bà con người dân".

Trước đó, nhiều ngày từ 16/4, đã có rất đông người dân đi ô tô tập trung trước trạm thu phí Cầu Rác để phản đối chuyện thu phí qua trạm.

Trước sự phản đối của người dân, chiều 26/4 Bộ GTVT đã có công văn hỏa tốc gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh, tổng Công ty Sông Đà thống nhất giảm 100% giá vé đối với phương tiện của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn 2 huyện Cẩm Xuyên và huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

Ngày 28/4, UBND thị xã Kỳ Anh cũng có công văn gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh và Tổng Công ty Sông Đà kiến nghị miễn vé BOT qua trạm thu phí Cầu Rác cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Kỳ Anh.

Văn bản nêu rõ: Theo nội dung văn bản số 4508 ngày 26/4/2017 của Bộ GTVT thì kể từ ngày 1/5/2017, giảm 100% giá dịch vụ sử dụng đường bộ đối với các phương tiện của người dân và doanh nghiệp ở huyện Kỳ Anh, huyện Cẩm Xuyên lưu thông qua trạm thu phí Cầu Rác.

Trong khi đó, thị xã Kỳ Anh là đơn vị hành chính được chia tách trên cơ sở huyện Kỳ Anh cũ theo Nghị quyết 903/NQ-UBTVQH13. Các phương tiện trên địa bàn thị xã Kỳ Anh khi lưu thông qua Cầu Rác giống như huyện Kỳ Anh nhưng lại không được miễn giảm.

Sự việc trên khiến người dân và các doanh nghiệp hoạt động vận tải trên địa bàn rất bức xúc, phản đối việc giải quyết như vậy chưa thuyết phục và đã đề xuất kiến nghị lên UBND thị xã Kỳ Anh.

Để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân, UBND thị xã Kỳ Anh kính đề nghị UBND tỉnh, Tổng Công ty Sông Đà kịp thời đề xuất các bộ, ngành sớm miễn giá vé đối với các phương tiện của người dân và doanh nghiệp ở thị xã Kỳ Anh giống như huyện Kỳ Anh và huyện Cẩm Xuyên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại