Người dân chen lấn mua cờ Mỹ, Triều Tiên, tiểu thương tranh thủ "hốt bạc"

Hoàng Linh |

Nhiều người dân Hà Nội hào hứng mua cờ Mỹ và Triều Tiên, chào đón Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều 2019. Đây là cơ hội "hốt bạc" của không ít tiểu thương kinh doanh mặt hàng này.

Người dân chen lấn mua cờ Mỹ, Triều Tiên, tiểu thương tranh thủ hốt bạc - Ảnh 1.

Gần sát ngày diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ -Triều 2019, khu phố chuyên kinh doanh các mặt hàng áo phông, cờ, đồ lưu niệm tại Hà Nội trở nên vô cùng tấp nập. Từ sáng sớm, nhiều người dân Hà Nội đã tìm đến đây để mua cờ Mỹ, Triều Tiên và Việt Nam, thể hiện lòng mến mộ, chào mừng hai quốc gia lớn sẽ tham dự sự kiện hội nghị lần này tại Thủ đô.

Người dân chen lấn mua cờ Mỹ, Triều Tiên, tiểu thương tranh thủ hốt bạc - Ảnh 2.

"Khách mua lẻ rất nhiều, nhưng cũng có khách đặt đơn hàng cả trăm chiếc. Sáng nay, một khách đã đặt 300 cờ Triều Tiên loại cầm tay. Với các đơn hàng số lượng lớn, chúng tôi thường cân nhắc mức giá cho khách", quản lý hàng in ấn các loại cờ tại hàng Bông chia sẻ.

Người dân chen lấn mua cờ Mỹ, Triều Tiên, tiểu thương tranh thủ hốt bạc - Ảnh 3.

Dọc phố hàng Bông, Nguyễn Thái Học, không khó để tìm được các cửa hàng bán cờ Mỹ và Triều Tiên, bởi mặt hàng đang bày bán rất nhiều. Tùy kích thước, chất liệu mà giá cờ sẽ dao động ở mức 20.000 đồng cho đến cả triệu đồng.

Người dân chen lấn mua cờ Mỹ, Triều Tiên, tiểu thương tranh thủ hốt bạc - Ảnh 4.

Cùng một kích thước, nhưng có những loại cờ được bán chênh giá tới gần một nửa. Chị Thu Hương (chủ một tiệm kinh doanh cờ trên phố hàng Bông, Hoàn Kiếm) cho hay, các loại cờ có giá bán đắt hơn là cờ in hai mặt, chất liệu vải dày, được may bo viền chắc chắn hơn.

Người dân chen lấn mua cờ Mỹ, Triều Tiên, tiểu thương tranh thủ hốt bạc - Ảnh 5.

Thậm chí, có loại cờ 3D, hai mặt cờ in sắc nét có giá cả triệu đồng. "Loại cờ này thường được cơ quan đoàn thể đặt mua hơn là người dân thường vì giá khá đắt", một nữ nhân viên bán hàng cho biết.

Người dân chen lấn mua cờ Mỹ, Triều Tiên, tiểu thương tranh thủ hốt bạc - Ảnh 6.

Để phục vụ nhu cầu của khách hàng, các tiểu thương bán kèm cán hoặc đế cắm cờ cho khách. Tùy chất liệu, độ dài gỗ hay inox, mà cán cờ có giá từ 20.000 - 100.000 đồng.

Người dân chen lấn mua cờ Mỹ, Triều Tiên, tiểu thương tranh thủ hốt bạc - Ảnh 7.

Nhiều vị khách chia sẻ vì mến mộ và từng có thời gian học tập, sinh sống tại Mỹ cũng chọn mua cờ làm kỉ niệm nhân sự kiện diễn ra tại Việt Nam.

Người dân chen lấn mua cờ Mỹ, Triều Tiên, tiểu thương tranh thủ hốt bạc - Ảnh 8.

Một vị khách vui vẻ mua cờ hai nước, anh hi vọng, Hội nghị thượng đỉnh lần 2 sẽ thành công tốt đẹp. Hình ảnh Hà Nội tươi đẹp, mến khách sẽ đến với bè bạn quốc tế.

Người dân chen lấn mua cờ Mỹ, Triều Tiên, tiểu thương tranh thủ hốt bạc - Ảnh 9.

Bên cạnh đó, loại cờ in hình hai nhà lãnh đạo, ông Donald Trump và chủ tịch Kim Jong Un cùng dòng chữ "Make the world better" được bán khá nhiều. Loại cờ này có giá 100.000 đồng/chiếc. Chủ cửa hàng cho hay, đối tượng mua cờ chủ yếu là khách nước ngoài.

Người dân chen lấn mua cờ Mỹ, Triều Tiên, tiểu thương tranh thủ hốt bạc - Ảnh 10.

Sau 4 ngày bày bán, những chiếc áo in hình Trump-Kim vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Người dân chen lấn mua cờ Mỹ, Triều Tiên, tiểu thương tranh thủ hốt bạc - Ảnh 11.

Rất đông người dân Hà Nội tìm mua chiếc áo phông độc đáo này.

Người dân chen lấn mua cờ Mỹ, Triều Tiên, tiểu thương tranh thủ hốt bạc - Ảnh 12.

Những mẫu áo mới hơn đã được ông Trương Thanh Đức, người khởi xướng ý tưởng in áo phông hình Trump-Kim tung ra thị trường.

Người dân chen lấn mua cờ Mỹ, Triều Tiên, tiểu thương tranh thủ hốt bạc - Ảnh 13.

Hàng nghìn chiếc áo phông đã đến tay khách mua quốc tế và Việt Nam.

Người dân chen lấn mua cờ Mỹ, Triều Tiên, tiểu thương tranh thủ hốt bạc - Ảnh 14.

Cảnh mua bán tấp nập trên các con phố Hà Nội nhân dịp hội nghị thượng đỉnh thu hút người đi đường dừng lại ghi hình kỉ niệm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại