Người bị bắt cùng đại gia Trầm Bê là ai?

Pha Lê |

Cùng với ông Trầm Bê, một nhân vật có tiếng tại Sacombank trước đó cũng bị bắt giữ là ông Phan Huy Khang.

Ngày 1/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) cho biết đã tiến hành bắt giữ ông Trầm Bê - nguyên Phó chủ tịch HĐQT kiêm Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).

Cùng với ông Trầm Bê, một nhân vật có tiếng tại ngân hàng này trước đó cũng bị bắt giữ là ông Phan Huy Khang. Vị này nguyên là thành viên hội đồng tín dụng, nguyên tổng giám đốc Ngân hàng Sacombank.

Ông Phan Huy Khang, sinh năm 1973, quê quán Tiền Giang. Ông Khang nổi lên từ giữa năm 2012 khi được bầu vào vị trí Tổng giám đốc Sacombank. Tại thời điểm được bổ nhiệm, ông Khang đang giữ ghế Phó Tổng giám đốc Sacombank.

Ngày 3/7/2012, ông Khang chính thức giữ chức Tổng giám đốc và là người đại diện pháp luật của Sacombank theo quyết định của Ngân hàng Nhà nước. Từ tháng 11/2013 đến ngày 30/6/2017, ông giữ vai trò kép, là Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Sacombank

Hoạt động trong ngành tài chính - ngân hàng suốt 20 năm, nhưng trước khi làm việc tại Sacombank, ông Phan Huy Khang từng gắn bó tới 18 năm tại Ngân hàng Phương Nam, lâu năm hơn cả ông Trầm Bê. Tuy nhiên, dưới thời của ông Khang, Ngân hàng Phương Nam hoạt động khá bết bát và phải sáp nhập với Sacombank.

Người bị bắt cùng đại gia Trầm Bê là ai? - Ảnh 1.

Ông Phan Huy Khang

Sau khoảng 4 năm lãnh đạo, vào ngày 1/7/2017, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín đã ra Nghị quyết của HĐQT về việc thôi nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Phan Huy Khang theo nhiệm vụ cá nhân. Ông Phan Huy Khang không còn là Tổng Giám đốc Sacombank kể từ ngày 3/7. Chưa đầy 1 tháng sau, ông bị bắt trong cuộc điều tra mở rộng của Bộ Công An khi có dính líu tới vụ án của Phạm Công Danh và số tiền cho vay 1.800 tỷ đồng.

Với ông Phan Huy Khang, dù đã chính thức rời khỏi vị trí Tổng giám đốc Sacombank từ ngày 3/7 và chấm dứt mọi hoạt động điều hành quản trị tại nhà băng này nhưng ông Khang vẫn sở hữu hơn 22,4 triệu cổ phiếu STB, tương ứng với 1,19% vốn nhà băng.

Tính theo giá cổ phiếu hiện tiạ khi STB giao dịch ở mức 12.700 đồng/cổ phiếu, khối tài sản trên sàn chứng khoán của ông Khang có giá trị tương đương khoảng 285 tỷ đồng.

Về việc ông Khang và ông Trầm Bê bị bắt giữ, Sacombank cho biết, các khoản vay phát sinh với Ngân hàng Xây dựng dưới thời điều hành của ông Trầm Bê và Phan Huy Khang đã được ngân hàng này thu hồi đầy đủ gốc và lãi từ tháng 4/2014. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại