Ngôi làng lên kế hoạch tặng ngay hơn 2.000 USD cho bất cứ ai đến ở

Lâm Anh |

Không chỉ có kế hoạch quà tặng là tiền mặt hấp dẫn, ngôi làng lạ lùng này còn dự định cho người dân sinh sống tại đây thuê nhà với giá chỉ 54 USD/tháng.

Ông Daniele Galliano, người đứng đầu ngôi làng miền núi hẻo lánh Bormida với vỏn vẹn 394 người ở Italia đang có kế hoạch tặng 2.192 USD cho bất cứ ai đến đây sinh sống để nó không trở bị trở nên hoang vắng.

Ngôi làng Bormida cao hơn 420 m so với mực nước biển, nằm trong khu vực Liguria, phía tây bắc Italia. Với người dân bản địa, nếu muốn thuê nhà ở đây, họ sẽ chỉ phải trả một mức giá rất thấp, 54 USD/tháng (khoảng hơn 1 triệu đồng).

Sáng kiến của ông Galliano được đưa ra trong bối cảnh dân số của làng đang giảm dần trong những thập kỷ gần đây. Nhiều người trẻ bỏ làng đi tìm việc ở những thành phố lớn.

Tuy nhiên, sáng kiến này cần được hội đồng địa phương phê duyệt trước khi trở thành hiện thực. Nếu được thông qua, bất cứ ai chuyển đến Bormida ở, mua bất động sản đều được tặng hơn 2.000 USD.

Trong khi đó, kế hoạch cho thuê nhà giá rẻ sẽ được thực hiện trong vòng 2 tháng tới. Căn hộ nhỏ có giá 54 USD, căn hộ với diện tích lớn hơn có giá 131 USD.

Ngôi làng lên kế hoạch tặng ngay hơn 2.000 USD cho bất cứ ai đến ở - Ảnh 1.

Dù cảnh quan thiên nhiên cũng như môi trường khá dễ chịu song ngôi làng Bormida vẫn đang phải đối mặt với thực trạng ngày càng thưa người.

"Chúng tôi có vẫn đang bàn bạc, nhưng mọi người luôn được chào đón khi đến đây sinh sống. Chúng tôi là một cộng đồng nhỏ nhưng rất thân thiện, sống ở trên núi và gần biển – đó là lối sống lành mạnh với không khí trong lành", một thành viên hội đồng địa phương cho hay.

Cư dân mạng cho rằng thay vì tặng tiền, nhà chức trách của ngôi làng này nên giúp họ có được một công việc để mưu sinh.

"Ở đây không có nhiều việc để làm nhưng cuộc sống đơn giản và tự nhiên. Chúng tôi có rừng, dê, nhà thờ và nhiều thức ăn ngon. Cuộc sống chắc chắn sẽ không còn căng thẳng", chủ quán ăn trong làng chia sẻ.

Theo báo cáo của hiệp hội môi trường Legambiente, Italia, 2.500 ngôi làng trên cả nước đang đối mặt với nguy cơ bị bỏ hoang do suy giảm dân số. Hồi tháng Một vừa qua, bộ văn hóa nước này đã phát động "Năm của làng" để thúc đẩy du lịch ở các khu vực có nguy cơ bị bỏ hoang.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại