Ngọc Trinh khai gì tại toà?

Duy Anh |

Ngọc Trinh thừa nhận thực hiện hành vi giống cáo trạng truy tố. Tuy nhiên, bị cáo cho biết bản thân "không cố tình vi phạm".

Triệu tập trợ lý, tài xế và bạn của Ngọc Trinh tới toà

Sáng nay (2/2), sau hơn 3 tháng tạm giam, Trần Thị Ngọc Trinh (người mẫu, diễn viên Ngọc Trinh, 35 tuổi) bị TAND TPHCM xét xử về tội Gây rối trật tự công cộng theo khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt 2-7 năm tù.

Ngọc Trinh khai gì tại toà?- Ảnh 1.

Ngọc Trinh được dẫn giải tới toà trong sáng nay. Ảnh: Người lao động

Trần Xuân Đông (36 tuổi, thầy dạy lái xe của Ngọc Trinh) bị truy tố về tội Gây rối trật tự công cộng và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Ngọc Trinh có 3 luật sư bào chữa, còn Đông có một luật sư.

Theo ghi nhận của báo Tuổi trẻ, sáng nay, tòa án nhân dân TPHCM cũng triệu tập trợ lý, tài xế và bạn của Ngọc Trinh đến tòa với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vụ án.

Trước đó, theo cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Thúy Kiều (trợ lý của Trinh), Tăng Duy Khánh là người quay phim cho Trinh, Trần Thanh Long (tài xế của Trinh), Nguyễn Hoàng Sơn (trợ lý của Đông) được Trinh nhờ quay phim... là những người làm thuê cho Trinh.

Cơ quan điều tra cho rằng trong nhận thức chủ quan của Kiều, Khánh, Long và Sơn chỉ là người làm thuê theo yêu cầu của Trinh, việc quay phim đưa lên mạng xã hội không là hành vi gây rối trật tự công cộng. Do đó, cơ quan điều tra không xử lý Kiều, Khánh, Long và Sơn về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, một số người thân của bị cáo Ngọc Trinh đã có mặt tại tòa. Trong đó, có ông Trần Tòng (cha bị cáo Trinh). Người đàn ông gần 70 tuổi với ánh mắt đượm buồn, luôn nhìn về phía con gái bên cạnh phòng xử.

Bị cáo Ngọc Trinh khai gì tại toà?

Báo Tiền phong dẫn nội dung phiên toà cho biết, trả lời HĐXX tại phần thẩm tra tư pháp, bị cáo Trinh khai họ tên Trần Thị Ngọc Trinh, bị cáo không có tên gọi nào khác. Bị cáo Trinh khai có nghề người mẫu và kinh doanh, chưa có tiền án, tiền sự. Bị cáo có bị xử phạt hành chính một lần nhưng không phải trong vụ án này.

Khi nghe Ngọc Trinh trả lời có 2 luật sư bào chữa, chủ tọa nhắc có 3 luật sư được cấp giấy bào chữa. Tuy nhiên. Bị cáo Ngọc Trinh xác nhận bị cáo chỉ nhờ 2 luật sư và từ chối một luật sư.

HĐXX kết thúc phần thẩm tra lý lịch tư pháp bị cáo Trinh, chuyển sang thẩm tra tư pháp bị cáo Đông. Trả lời HĐXX, bị cáo Đông xác nhận lý lịch tư pháp bị cáo đúng như hồ sơ tố tụng nêu.

Phiên tòa bước vào phần xét hỏi, theo thuật lại của phóng viên báo Dân trí, trước HĐXX, Ngọc Trinh thừa nhận thực hiện hành vi giống cáo trạng truy tố. Tuy nhiên, bị cáo cho biết bản thân "không cố tình vi phạm". "Bị cáo có thực hiện bành vi nhưng không phải người rủ", Trinh nói.

Trả lời vì sao quen Trần Xuân Đông, Ngọc Trinh khai mình có ý định tập xe phân khối lớn để thi bằng A2, nhờ người quen tìm thầy dạy, sau đó biết Đông.

Ngọc Trinh khai thêm họ tập lái xe lúc 6-8h sáng, đường vắng có nhiều người tập. Bị cáo nghĩ đường để tập chứ không biết là đường đã đưa vào sử dụng.

Về phương tiện tập, Trinh khai do Đông chuẩn bị. Bị cáo khai không phân công nhiệm vụ cho ai mà do thói quen sinh hoạt, những người là trợ lý, tài xế đều làm các công việc như vậy trước đây.

Tại toà, Đông thừa nhận cáo trạng và lời khai của Ngọc Trinh là đúng.

Báo PL TPHCM dẫn cáo trạng vụ án cho thấy, Ngọc Trinh không có Bằng A2 nhưng vào các ngày 5, 6/9/2023 và ngày 6/10 cùng năm, Trinh đã cùng Đông - là thầy dạy lái xe điều khiển xe phân khối lớn thả hai tay, nằm, quỳ trên yên xe… trên nhiều tuyến đường giao thông công cộng thuộc địa bàn TP.Thủ Đức, TP.HCM.

Không những thế, Trinh đã biên tập và đăng lại các video, hình ảnh lái xe nguy hiểm và đăng tải lên nhiều tài khoản mạng xã hội.

Hành vi này đã gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự công cộng và an toàn giao thông.

Ngoài ra, cơ quan chức năng xác định, 3 xe môtô của Đông được mua từ các đối tượng không rõ lai lịch. Dù biết giấy đăng ký xe là giả nhưng do ham rẻ và cần xe để sử dụng nên Đồng đã đồng ý mua.

Đến ngày 19/10/2023, Ngọc Trinh và Đông bị bắt tạm giam.

Theo thông tin trên Phụ nữ số, tại cơ quan công an, người mẫu Ngọc Trinh đã thừa nhận tất cả hành vi sai phạm như phản ánh trong các clip từng được cô đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội.

Ngọc Trinh cho biết có niềm đam mê với xe phân khối lớn nên đã thuê Trần Xuân Đông để hướng dẫn lái xe và chuẩn bị cho việc thi bằng lái xe A2. Ngọc Trinh khai trong thời gian tập luyện đã chọn những cung đường vắng người, tuy nhiên lúc cao hứng thì cô chạy một mình, hoặc cùng Đông lưu thông vào những tuyến đường có đông người.

Tại buổi làm việc, Ngọc Trinh cho biết: "Không hình dung là mình vi phạm pháp luật nghiêm trọng như thế" và bày tỏ mong muốn được pháp luật khoan hồng cho sự thiểu hiểu biết về pháp luật của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại