Ngoại trưởng Lavrov: Mỹ và NATO tìm cách đánh bại Nga trên chiến trường

Kiều Anh |

Mỹ và NATO đang tìm cách giành chiến thắng trước Nga trên chiến trường để "phá hủy đất nước chúng tôi", Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhận định với Tass trong một cuộc trả lời phỏng vấn.

Theo nhận xét của Ngoại trưởng Lavrov, những hành động của phương Tây đã cho thấy bản chất của cuộc khủng hoảng ở Ukraine. "Rõ ràng mục tiêu chiến lược của Mỹ và NATO là giành chiến thắng trước Nga trên chiến trường như một cơ chế để làm suy yếu hoặc thậm chí phá hủy đất nước chúng tôi", ông Lavrov nói.

Ngoại trưởng Nga cũng cho rằng: "Các đối thủ của chúng tôi sẽ làm mọi thứ để đạt được mục tiêu này".

Ngoại trưởng Lavrov: Mỹ và NATO tìm cách đánh bại Nga trên chiến trường - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: AP

Ông Lavrov, bên được lợi trong một cuộc "xung đột nóng" là Mỹ khi nước này tìm cách hưởng lợi nhiều nhất có thể cả trên mặt kinh tế và chiến lược.

"Washington đang thực hiện một mục tiêu địa chính trị then chốt là phá vỡ mối quan hệ truyền thống giữa Nga và châu Âu, đồng thời khiến châu Âu ngày càng phụ thuộc hơn vào họ", ông Lavrov nhấn mạnh.

Nhà ngoại giao Nga nhận định, Mỹ đang làm mọi thứ có thể để khiến cuộc xung đột ở Ukraine kéo dài và trở nên bạo lực hơn.

Theo ông Lavrov, Lầu Năm Góc đã lên kế hoạch đặt hàng ngành quốc phòng Mỹ trong những năm tới, trong khi liên tục nâng cao các gói hỗ trợ quân sự cho Ukraine và đưa ra yêu cầu tương tự đối với các nước phương Tây khác.

"Chính quyền Kiev đang được bơm các vũ khí tiên tiến nhất, nhận những hệ thống chưa từng đi vào hoạt động ở các nước phương Tây, dường như để xem chúng sẽ thể hiện như thế nào trong chiến đấu".

Kể từ tháng 2/2022, Kiev đã nhận được hơn 40 tỷ USD hỗ trợ quân sự, tương đương với tổng ngân sách quốc phòng của nhiều nước châu Âu, Ngoại trưởng Nga cho hay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại