Nghiên cứu mới đang gây tranh cãi dữ dội: Cây cối chắc chắn không có khái niệm về đau đớn

J.D |

Nghiên cứu mới đưa ra quan điểm trái chiều, đó là khả năng cảm nhận của cây cối khó có thể so sánh với các loài động vật.

Cây cối có biết đau hay không? Câu hỏi này là một trong những vấn đề gây tranh luận trong nhiều thế kỷ, từ tôn giáo, tín ngưỡng, và ngay cả cộng đồng khoa học. Chúng ta từng có một số nghiên cứu chỉ ra rằng cây cối cũng biết cảm nhận đau đớn, dựa trên các tín hiệu chúng tạo ra khi không may bị tổn thương và nhận được sự ủng hộ của đông đảo công chúng.

Nhưng mới đây, một nghiên cứu đã đã phản bác lại quan điểm này, cho rằng các tín hiệu thực vật tạo ra khi bị tổn thương thực chất không thể so sánh với hệ thần kinh của các loài động vật, và nó đang gây ra nhiều tranh cãi.

Phản biện lại khả năng cảm nhận đau đớn của thực vật

Trong vài thập kỷ gần đây, đã có rất nhiều nghiên cứu cho thấy phản ứng hóa sinh của thực vật phức tạp hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Chúng có thể cảm nhận và phản ứng lại âm thanh xung quanh, từ tiếng vo ve của các loài cây lấy mật thụ phấn, đến tiếng nhai rau ráu của "kẻ thù" là các loài động vật ăn cỏ. 

Chúng có thể giao tiếp với nhau, có thể bị tê liệt dẫn đến ngưng phát triển. Và thậm chí xét trên vài góc độ, cây cối còn có ký ức nữa.

Nghiên cứu mới đang gây tranh cãi dữ dội: Cây cối chắc chắn không có khái niệm về đau đớn - Ảnh 1.

Nhưng riêng về mặt cảm xúc, đó lại là một lĩnh vực phức tạp. Từ trước thập niên 2000, đã có những tranh cãi nổ ra về mối liên hệ giữa việc phản ứng với tác động của môi trường và khả năng tiếp nhận cảm xúc - một hình thức phản ứng giống như hệ thần kinh của động vật. Và theo nghiên cứu mới, việc so sánh những phản ứng của cây cối với hệ thần kinh của động vật là không thỏa đáng.

"Điều nguy hiểm nhất trong các nghiên cứu "nhân hóa thực vật" là nó khiến tính khách quan giảm đi," - Lincoln Taiz, chuyên gia sinh học từ ĐH California, Santa Cruz chia sẻ.

"Động vật và thực vật tiến hóa theo những con đường khác nhau. Não bộ là những cơ quan phải đánh đổi, và việc thực vật có một hệ thần kinh phát triển đến mức cảm nhận được đau đớn hoàn toàn không mang lại lợi ích gì cho chúng."

Để nói rõ ràng hơn thì chỉ động vật mới có hệ thần kinh dạng lưới, cho phép xử lý các kích thích và tạo ra phản ứng. Còn thực vật, chưa từng có nghiên cứu nào cho thấy cây cối có thứ giống chất xám và hệ thần kinh ngoại biên cả.

Nghiên cứu mới đang gây tranh cãi dữ dội: Cây cối chắc chắn không có khái niệm về đau đớn - Ảnh 2.

Thực vật có phản ứng với môi trường bên ngoài, nhưng để so sánh với động vật thì là quá tùy tiện

Bên cạnh đó, các chuyên gia trước kia cho rằng thực vật có thể phát ra tín hiệu giữa từng cá thể, qua đó thể hiện khả năng giao tiếp giữa chúng và gợi mở câu chuyện so sánh với các loài động vật.

"Theo giả thuyết này, các loài thực vật có sự phối hợp giữa từng tế bào và mô riêng lẻ, giống như cách từng cá thể loài ong giải quyết vấn đề trong tổ,"- trích báo cáo nghiên cứu.

"Tuy nhiên, cơ chế này có vấn đề," bởi ong là loài vật sống theo bầy đàn và có xã hội quy củ, nhưng về cơ bản chúng vẫn có cơ thể tự do di chuyển, không giống như các tế bào trong cơ thể thực vật. 

Giả thuyết nhận được nhiều chú ý nhất là việc cây cối có khả năng ý thức được như động vật, khiến cho giới chuyên gia dành hàng thế kỷ để tìm hiểu. Tuy nhiên với nghiên cứu mới, giả thuyết rễ cây có những phản ứng tương tự như hệ thần kinh và não bộ ở người có thể đã đi quá xa, nhất là khi nhiều loài là động vật hẳn hoi còn không thể đặt ra giả thuyết như vậy.

"Động vật còn chưa chắc đã có ý thức, vậy thì cơ sự nào khiến họ tự tin rằng cây cối làm được, trong khi không hề có hệ thần kinh trong đó," - Taiz chia sẻ.

Theo Taiz, các nhà nghiên cứu trước kia đã quá vội vàng và chủ quan khi đưa ra kết luận về khả năng cảm nhận của thực vật.

"Hiện tại, vẫn còn quá nhiều câu hỏi chưa thể trả lời," - Taiz cho biết.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Trends In Plant Science.

Tham khảo: Science Alert

theo Helino

Đọc tin mới nhất, xem tin Khám phá thế giới nhanh nhất tại Soha. Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Trí Thức Trẻ
    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2010 - 2023 – Công ty Cổ phần VCCorp

    Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
    Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
    Email: btv@soha.vn
    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
    Điện thoại: 024 7309 5555

    Liên hệ quảng cáo:
    Hotline: 0794.46.33.33 - 0961.98.43.88
    Email: giaitrixahoi@admicro.vn
    Hỗ trợ & CSKH:
    Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
    số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
    Tel: (84 24) 7307 7979
    Fax: (84 24) 7307 7980
    Chính sách bảo mật

    Chat với tư vấn viên