Nghiệm thu bảo quản hiện vật máy bay A37

Trường Giang |

Chiều ngày 05/7/2017, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức nghiệm thu bảo quản hiện vật máy bay A37 do Viện Hoá học – Vật liệu (thuộc Viện Khoa học Công nghệ Bộ Quốc phòng) thi công. Thiếu tướng. TS Nguyễn Xuân Năng – Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam chủ trì hội nghị nghiệm thu.

Tham dự có Đại tá Nguyễn Tiến Hải – Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bảo tàng; các đồng chí trong Đảng uỷ, Ban Giám đốc, chỉ huy các phòng, ban của Bảo tàng. Về phía Viện Hoá học – Vật liệu có Đại tá Lê Thanh Hải – Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên cùng các cán bộ, chuyên gia của Viện.

Nghiệm thu bảo quản hiện vật máy bay A37 - Ảnh 1.

Các đại biểu tham gia buổi nghiệm thu hiện vật máy bay A37

Máy bay A37 là hiện vật khối lớn đang được trưng bày ngoài trời trong khuôn viên Bảo tàng LSQS Việt Nam. Máy bay được bảo quản lần cuối năm 2006. Trước khi bảo quản, máy bay bị bong tróc sơn, nhiều chi tiết bị han rỉ, chữ và các dấu hiệu đặc biệt bị mờ, ảnh hưởng đến chất lượng trưng bày phục vụ khách tham quan.

Theo đánh giá của Hội đồng nghiệm thu, sau 1 tháng thi công, được sự quan tâm của Đảng uỷ, Ban Giám đốc Bảo tàng, Phòng Kiểm kê – Bảo quản và Viện Hoá học – Vật liệu đã hoàn thành bảo quản máy bay A37 đúng quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật và tiến độ thời gian, bảo đảm khôi phục nguyên trạng ban đầu của hiện vật.

Với những kết quả đạt được, Hội đồng nghiệm thu đã nhất trí nghiệm thu bảo quản hiện vật máy bay A37.

Phát biểu tại buổi nghiệm thu, Thiếu tướng. TS Nguyễn Xuân Năng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của đơn vị thực hiện bảo quản kiện vật, chủ động khắc phục sự khắc nghiệt của thời tiết, lần đầu tiên áp dụng công nghệ bảo quản mới, tuân thủ nghiêm các quy định của cơ quan, đảm bảo tốt yêu cầu chất lượng và tiến độ.

Đồng chí cũng yêu cầu Viện Hoá học – Vật liệu tiếp tục phối hợp với phòng Kiểm kê – Bảo quản hoàn thiện hồ sơ, làm cơ sở cho công tác bảo quản sau này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại