Nghi vấn mẹ con sản phụ tử vong do bác sĩ tắc trách

Quốc Thắng |

Lúc nhập viện, sức khỏe sản phụ Liên vẫn bình thường nhưng chỉ vài giờ sau thì lâm vào tình trạng hôm mê rồi tử vong.

Chiều nay, 13/8, gia đình anh Phạm Quốc Duy (31 tuổi, ngụ xã Ea Kênh, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) đã đưa thi thể vợ con mình là chị Phan Thị Liên (28 tuổi) về nhà làm tang lễ sau nghi vấn sản phụ tử vong trong lúc chờ sinh do tắc trách của bệnh viện.

Anh Duy cho biết, khoảng 21h đêm 12/8, chị Liên có biểu hiện đau bụng nên anh gọi taxi chở vợ vào Bệnh viện đa khoa Cao Nguyên chờ sinh.

"Đến nơi tôi đi làm thủ tục nhập viện và đưa vợ đi làm các kiểm tra, xét nghiệm. Bác sĩ dự đoán vợ tôi sẽ sinh vào ngày mai nên đưa vào phòng chờ sinh và yêu cầu tất cả người nhà ra ngoài.

Trong thời gian này, vợ tôi vẫn khỏe, tiếp xúc với mọi người bình thường và không có biểu hiện lạ", anh Duy nói.

Tuy nhiên, khoảng 3h30 ngày 13/8, bệnh viện thông báo chị Liên được chuyển vào khoa cấp cứu vì có biểu hiện tím tái và hôn mê. Đến 5h30, bệnh viện yêu cầu anh Duy ký một số thủ tục để chuyển qua Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk vì tình trạng chị Liên đang rất nguy kịch.

Chồng sản phụ xấu số bật khóc: "Tình hình của vợ tôi rất nguy cấp nhưng việc làm thủ tục từ 5h30 tới 6h20 mới xong để chuyển viện cấp cứu. Tại Biện viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, các bác sĩ thông báo vợ tôi bị thuyên tắc tuyến ối, cả hai mẹ con không thể qua khỏi".

Theo anh Duy, sức khỏe của của vợ con chuyển biến đột ngột và tử vong sau đó khiến gia đình có nhiều nghi vấn. Anh hy vọng cơ quan chức năng sớm làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Nghi vấn mẹ con sản phụ tử vong do bác sĩ tắc trách - Ảnh 1.

Gia đình tổ chức lễ tang cho mẹ con sản phụ Liên.

Bà Ngô Thị Long (53 tuổi, người thân chị Liên) bức xức: "Tình trạng của cháu Liên trở nặng nhưng phía bệnh viện không thông báo gì với người nhà, mọi người phải nháo nhào chạy đi tìm mới thấy cháu nằm trong phòng cấp cứu khi đã hôn mê.

Hơn nữa khi tình trạng khẩn cấp rồi mà việc làm thủ tục mất gần một giờ khiến mẹ con nó không thể qua khỏi".

Ông Lý Ngọc Anh – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cao Nguyên cho biết, sản phụ Liên nhập viện lúc 22h30 đêm 12/8. Trong lúc chờ sinh, sức khỏe sản phụ bình thường, tiếp xúc tốt, không có tiền sử bệnh lý. Qua kiểm tra lâm sàn thì tim thai bình thường, không có biểu hiện lạ.

Tuy nhiên, đến khoảng 5h20, sản phụ đau bụng nhiều, vỡ nước ối, người có biểu hiện tím tái khó thở. Bác sĩ nhanh chóng cho sản phụ thở ôxy và chuyển sang khoa cấp cứu. Một lúc sau, chị Liên hôn mê và tim thai không đo được nữa.

Ông Anh cho biết phía bệnh viện đang tích cực phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra nguyên nhân.

Chiều cùng ngày, bác sĩ Đinh Viết Quang - Phó khoa sản Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk cho biết mẹ con chị Liên đã tử vong tại bệnh viện vào sáng cùng ngày.

Theo ông Quang, chị Liên được chuyển từ Bệnh viện đa khoa Cao Nguyên sang đơn vị này vào lúc 8h30 ngày 13/8 trong tình trạng nguy kịch, huyết áp bằng 0 và không có mạch. Các y bác sĩ đã cố gắng cấp cứu nhưng mẹ con chị Liên không qua khỏi, nguyên nhân ban đầu có thể là do tắc ối.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại