Nghi vấn bao trùm hàng loạt cái chết của giới tài phiệt dầu khí Nga

Minh Thu |

Chỉ trong vòng 3 tháng, nhiều tài phiệt dầu khí người Nga đã qua đời mà nguyên nhân được cho là tự sát, hoặc giết người trước khi tự tử.

Ít nhất 5 doanh nhân giàu có người Nga đã tự sát và qua đời chỉ trong vòng 3 tháng qua. Trong số 5 nạn nhân có 3 người bị nghi đã ra tay sát hại các thành viên trong gia đình trước khi tự kết liễu đời mình.

Đáng nói, 4 nạn nhân có liên quan tới tập đoàn năng lượng quốc doanh Gazprom của Nga hoặc chi nhánh của tập đoàn.

Nghi vấn bao trùm hàng loạt cái chết của giới tài phiệt dầu khí Nga - Ảnh 1.

Leonid Shulman, lãnh đạo bộ phận vận chuyển tại Gazprom Invest, tử vong được cho do tự sát. (Ảnh: CNN)

Theo RIA Novosti, một nhà quản lý cấp cao của Gazprom được tìm thấy đã tử vong tại căn nhà ở làng Leninsky gần thành phố Leningrad vào ngày 30/1.

Cũng theo RIA, một lá thư tuyệt mệnh được tìm thấy tại hiện trường. Các nhà điều tra đã điều tra vụ việc theo hướng tự sát. Còn kênh RenTv xác định nạn nhân tử vong là ông Leonid Shulman, lãnh đạo bộ phận vận chuyển tại Gazprom Invest.

Chưa đầy một tháng sau, một quan chức cấp cao khác của Gazprom là ông Alexander Tyulakov cũng được phát hiện đã chết trong gara căn nhà ở ngôi làng Leninsky vào ngày 25/2, theo tờ Novaya Gazeta. Tờ này cho hay ông Tyulakov chết vì tự sát.

Tiếp đó, ông Mikhail Watford, một tỷ phú người Nga sinh ra ở Ukraine, cũng đã qua đời tại nhà ở Surrey, Anh vào ngày 28/2. Chính quyền địa phương bác bỏ nhận định đây là một vụ tự tử.

Một doanh nhân người Nga khác là ông Vasily Melnikov được phát hiện đã tử vong cùng với gia đình ở Nizhny Novgorod vào cuối tháng Ba, theo tờ Kommersant.

Ông Melnikov là chủ sở hữu của công ty chuyên cung cấp các mặt hàng y tế MedStom. Theo Ủy ban Điều tra Nga, nam nạn nhân (43 tuổi) cùng vợ (41 tuổi) và 2 con 4 và 10 tuổi đã chết khi trên người có nhiều vết đâm chém vào ngày 23/3.

Tuy nhiên, Ủy ban Điều tra Nga không nhắc cụ thể tên người tử vong là ông Melnikov. Song độ tuổi nạn nhân và vị trí tử vong hoàn toàn trùng khớp với thông tin mà tờ Kommersant công bố.

Vào thời điểm xảy ra vụ án, cơ quan điều tra địa phương cho hay “không có dấu hiệu xâm nhập bất hợp pháp vào căn hộ” và “những con dao đã được tìm thấy”.

“Các nhà điều tra đang xem xét một số nguyên nhân dẫn tới vụ việc bao gồm người chủ gia đình đã sát hại vợ và 2 con trước khi tự sát”, ủy ban điều tra địa phương cho biết.

Chưa dừng lại, vào đầu tháng Tư, 2 doanh nhân người Nga cũng đã thiệt mạng mà nguyên nhân được cho là giết người rồi tự sát.

Nghi vấn bao trùm hàng loạt cái chết của giới tài phiệt dầu khí Nga - Ảnh 2.

Cái chết của ông Vladislav Avayev, cựu phó chủ tịch Gazprombank, bị điều tra theo hướng giết người rồi tự sát. (Ảnh: CNN)

Nạn nhân đầu tiên là ông Vladislav Avayev, cựu phó chủ tịch Gazprombank. Ông này được tìm thấy đã chết cùng với vợ và con gái trong căn hộ ở Moscow vào ngày 18/4, theo TASS.

Bà Yulia Ivanova, đại diện Ủy ban Điều tra ở Moscow, cho biết một người họ hàng đã phát hiện ra thi thể 3 người nhà ông Avayevs, sau khi người lái xe và bảo mẫu thông báo họ không thể liên lạc với chủ nhân bằng điện thoại, cũng như không thể vào trong căn hộ bị khóa trái bên trong.Một nguồn tin cho hay, cơ quan chức năng Nga đã điều tra cái chết của ông Avayev theo hướng giết người rồi tự sát.

Ông Igor Volobuev, cựu phó chủ tịch Gazprombank, người đã rời khỏi Nga để sang Ukraine, nói với CNN rằng ông không tin ông Avayev tự sát.

“Công việc của ông ấy liên quan tới dịch vụ ngân hàng cá nhân dành cho tầng lớp thượng lưu, có nghĩa ông ấy làm ăn với nhiều VIP. Ông ấy chịu trách nhiệm trước những số tiền cực lớn. Nguyên nhân gì khiến ông ấy có thể tự sát? Tôi nghĩ ông ấy đã biết chuyện gì đó và bị xem là đối tượng nguy hiểm”, ông Volobuev nhấn mạnh.

Nạn nhân thứ 2 trong tháng Tư là ông Sergey Protosenya, cựu chủ tịch công ty sản xuất gas Novatek, một phần thuộc sở hữu của tập đoàn Gazprom. Ông này được phát hiện đã chết ở phía bắc thành phố Barcelona của Tây Ban Nha. Ông Protosenya qua đời vào ngày 19/4.

Đáng nói, thi thể người vợ và con gái ông Protosenya cũng được tìm thấy ở trong căn nhà hạng sang của họ ở thị trấn Lloret de Mar, khu nghỉ dưỡng ở Địa Trung Hải gần Barcelona.

Nguồn tin cho hay thi thể vợ và con gái của ông Protosenya có nhiều dấu vết bị bạo hành. Hai thi thể nằm bên trong căn hộ sang trọng của gia đình, trong khi thi thể ông Protosenya nằm ngoài vườn. Vụ án được điều tra theo hướng giết người và tự sát liên quan tới bạo lực gia đình.

Nói với Daily Mail, con trai ông Protosenya nghi ngờ chuyện bố mình là kẻ giết người.

“Bố tôi yêu vợ và đặc biệt là cô con gái Maria. Con bé là một nàng công chúa. Ông ấy không thể làm chuyện gì gây hại cho họ. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra vào đêm hôm đó, nhưng tôi biết bố mình không giết vợ và con gái”, anh Fedor Protosenya, người đang ở cùng gia đình tại Pháp vào thời điểm xảy ra vụ án, chia sẻ.

Cảnh sát tỉnh Girona, nơi thị trấn Lloret de Mar tọa lạc, cho hay “giả thuyết vẫn nghiêng về việc đây là một vụ án bạo lực gia đình, dù tuyên bố từ phía con trai nạn nhân nói khác”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại