Nghị sĩ Ukraine kêu gọi Kiev hãy “quên đi” Crimea và Donbass

Thanh Tuấn |

Nghị sĩ Ukraine Yevgeny Balitsky cho biết trên kênh InterVizor của Youtube, Ukraine sẽ không bao giờ thành công trong việc đòi lại Crimea và Donbass, vì người dân địa phương coi các chính trị gia Ukraine đã đẩy họ đến hoàn cảnh như hiện nay.

Ông chỉ trích gay gắt Cuộc Lật đổ chính phủ Ukraine 2014, mà ở Kiev gọi là "cách mạng của Nhân phẩm" bởi nhân dân Ukraine. Theo ông Balitsky, sau các sự kiện lật đổ, chính phủ Kiev đã "chạy quanh" châu Âu để "cầu xin" sự giúp đỡ.

"Bạn nói về phẩm giá gì ở đây? Thực tế là chúng tôi đang "chiến đấu" ở đất nước của chúng tôi và đang "làm hại" lẫn nhau. Tôi sẽ nhớ bất kỳ điều gì đã làm tổn lại đến chúng tôi", Nghị sĩ Balitsky nói.

Ông nhớ lại rằng những người mà Kiev đã gọi là "phe ly khai" cũng là người Ukraine. "Crimea và Donbass sẽ không trở lại với chúng tôi", ông Balitsky nhấn mạnh. Theo ông, định dạng Minsk là cần thiết để trì hoãn thời gian và điều chính là thiết lập hòa bình. Chính trị gia ủng hộ việc rút quân và chấm dứt các vụ biểu tình bạo loạn, bởi vì việc Donbass trở lại Ukraine trong mọi trường hợp là không thể xảy ra.

Ông giải thích rằng, tại sao ông lại có thể đi đến kết luận này, bởi vì ông thường liên lạc ở Crimea với những người nhập cư từ Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LNR) và Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DNR). Nghị sĩ khuyên nên mãi mãi quên đi lãnh thổ đã mất và "sắp xếp sự kiện này" trong quy định luật pháp Ukraine.

Crimea trở thành một khu vực của Nga sau một cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức vào tháng 3/2014, trong đó 96,77% cử tri ở Cộng hòa Crimea và 95,6% cư dân của Sevastopol đã ủng hộ việc sáp nhập vào Nga. Cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức sau cuộc đảo chính ở Ukraine.

Ukraine vẫn coi Bán đảo Crimea là phần lãnh thổ của mình, nhưng tạm thời bị chiếm đóng. Moscow đã nhiều lần tuyên bố rằng sự sáp nhập của bán đảo Crimea vào Liên bang Nga không hề trái với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc. Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, vấn đề Bán đảo Crimea đã hoàn toàn khép lại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại