Nghị sĩ của quốc gia nhỏ bé đòi xẻ Nga làm nhiều phần "vì hòa bình của châu Âu"

Hồng Anh |

Vừa qua, một nghị sĩ quốc hội Latvia đã đăng một phát ngôn "gây sốc" trên Twitter rằng "nước Nga cần phải bị chia tách thành nhiều phần nhỏ".

Theo RIA Novosti, hôm 28/7 vừa qua, Nghị sĩ quốc hội Latvia Alexander Kirshtejns đã tuyên bố trên Twitter rằng nước Nga cần phải "bị chia tách thành nhiều phần nhỏ", cùng với đó là sự "tái phân bố của cải" trên toàn châu Âu.

Cụ thể, ông Kirshtejns cho rằng Latvia và các quốc gia châu Âu chỉ có thể đạt được hòa bình bằng biện pháp này:

"Chỉ khi Nga bị chia tách thành các quốc gia nhỏ theo sắc tộc thì các xung đột quân sự mới biến mất, và hòa bình mới được lập lại ở châu Âu trong nhiều năm tới".

Do mối quan hệ phức tạp giữa Nga-Latvia đang có chiều hướng xấu đi, các quan chức Riga trong thời gian gần đây đã đưa ra nhiều phát ngôn thù địch đối với Moskva.

Theo Giáo sư Yuri Pochta, chuyên gia về lĩnh vực khoa học chính trị tại trường Đại học tổng hợp Hữu nghị các dân tộc Nga (RUDN), mong muốn chia tách và hủy hoại nước Nga đã tồn tại trong lòng phương Tây từ nhiều thập kỷ qua:

"Là quốc gia lớn nhất trên thế giới và có vị trí quan trọng tại lục địa Á-Âu, cũng như vai trò quan trọng trên trường quốc tế, nước Nga luôn là mối lo ngại đối với các quốc gia phương Tây. Đây cũng chính là mối đe dọa đối với sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của nước Nga".

Đài RT của Nga đã thực hiện một cuộc phỏng vấn với ông Miroslav Mitrofanov - đồng lãnh đạo đảng Liên hiệp Nga tại Latvia, đồng thời là đại diện của Latvia tại Liên minh Châu Âu - về phát ngôn trên của ông Kirshtejns.

Ông Mitrofanov cho biết, sau khi Liên Xô sụp đổ, nhiều người dân tại các quốc gia nhỏ thuộc châu Âu như Latvia cũng hy vọng điều tương tự xảy ra với nước Nga.

Theo ông này, không chỉ về mặt kinh tế, mà các nước nhỏ như Latvia còn muốn hưởng lợi từ những phần lãnh thổ bị chia tách. Ví dụ, Lithuania (Litva) đã công khai nhắm đến Kaliningrad.

Trong khi đó, tuy Latvia không trực tiếp thể hiện mong muốn này, nhưng nhiều chính trị gia Latvia cũng bày tỏ hy vọng rằng EU sẽ được nắm quyền quản lý những vùng lãnh thổ lớn.

Ông Mitrofanov cho rằng các chính trị gia phải là những người cấp tiến nhất, và hiểu rõ nhất về tư tưởng chủ nghĩa dân tộc. Tuy nhiên, tại châu Âu hiện nay đang có rất nhiều chính trị gia có tư tưởng giống như nghị sĩ quốc hội Kirshtejns.

Ông Mitrofanov đã chỉ trích tuyên bố của ông Kirshtejns là "ngu ngốc", và cho rằng nghị sĩ quốc hội Latvia đã đưa ra phát ngôn trên nhằm gây sốc, đồng thời thu hút sự chú ý của truyền thông và dư luận.

"Ông ta hoàn toàn nhận thức được những phát ngôn đó thật vô lý. Đó là chiêu trò rẻ tiền dành cho đối tượng dư luận rẻ tiền", ông Mitrofanov kết luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại