Latvia đóng một phần không phận vì Nga tập trận tên lửa

Cẩm Bình |

Latvia ngày 4.4 cho biết nước này đã đóng cửa một phần không phận thương mại tại biển Baltic trong thời gian Nga tiến hành huấn luyện định kỳ, trong đó có nhiều cuộc tập trận bắn tên lửa và đạn thật, tại khu vực này.

Theo giới chức Latvia, các cuộc tập trận diễn ra tại vùng đặc quyền kinh tế (khu vực nằm bên ngoài và tiếp giáp lãnh hải) của nước này và vùng xa hơn về phía tây của biển Baltic. Mặc dù chúng không vi phạm luật pháp quốc tế, nhưng Bộ Quốc phòng Latvia đã bày tỏ quan ngại với quan chức Moscow.

Chính quyền Riga phải đóng cửa một phần không phận trong 3 ngày Nga tiến hành tập trận. Không chỉ Latvia, Thụy Điển cũng đã ban hành cảnh báo với hoạt động hàng hải dân dụng, và cho biết hoạt động hàng không dân dụng cũng sẽ gặp phải một số trì hoãn hoặc gián đoạn.

Latvia đóng một phần không phận vì Nga tập trận tên lửa - Ảnh 1.

Tàu chiến Nga đậu tại một căn cứ ở vùng Kaliningrad - Ảnh: Reuters

Thủ tướng Lativa Maris Kucinskis cho biết Moscow chưa bao giờ tập trận gần lãnh thổ Riga đến vậy. Ông đánh giá đây là hành động phô diễn lực lượng.

Còn theo Đại sứ Lativa tại Nga Maris Riekstins: "Tập trận 3 ngày trong khu vực có lưu lượng các chuyến bay dân sự cao, cùng với những việc khác đang xảy ra trong quan hệ phương Tây - Nga. Tôi nghĩ đây là một hành động khiêu khích".

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg khẳng định khối này sẽ theo dõi chặt chẽ các cuộc tập trận này của Nga.

"Chúng tôi đang cảnh giác, đồng thời tăng cường sự sẵn sàng của lực lượng chúng tôi, đặc biệt ở khu vực Baltic", ông Stoltenberg tuyên bố.

Trước đó vào ngày 2.4, Bộ Quốc phòng Nga đã thông báo hạm đội Baltic đóng tại Kaliningrad đang chuẩn bị tiến hành một đợt huấn luyện thường xuyên tại biển Baltic. Chương trình huấn luyện có những cuộc tập trận bắn đạn thật tiêu diệt mục tiêu trên biển và trên không.

Vào tháng 9 năm ngoái, Moscow từng tổ chức một cuộc tập trận quy mô lớn tại khu vực từ vùng Baltic đến Biển Đen. Quy mô và phạm vi của cuộc tập trận này đã gây lo ngại cho NATO.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại