Nghi phạm khủng bố tại sân bay Brussels giúp Anh chống khủng bố

Thiên Hà |

Nghi phạm khủng bố tham gia vào các cuộc tấn công khủng bố tại Paris và Brussels có biệt danh "người đàn ông đội mũ", đã trở thành một nguồn cung cấp tin giúp cảnh sát Anh chống khủng bố.

Mohamed Abrini, 31 tuổi đang phải đối mặt với các cáo buộc tham gia vào hai cuộc tấn công khủng bố tại sân bay Brussels và tại Paris.

Abrini được đặt biệt danh là "người đàn ông đội mũ" khi xuất hiện trong các video an ninh tại sân bay Brussels với một áo khoác trắng và đội mũ đen.

Abrini cũng được cho là có liên quan đến vụ khủng bố tại Paris khi xuất hiện tại thành phố này trước khi vụ thảm sát vào tháng 11.2015 diễn ra 2 ngày.

Theo tờ Sunday Times, khi đang trong tù tại Bỉ, Abrini đã giúp cảnh sát Anh triệt phá một vụ khủng bố tiềm năng và chỉ điểm các nghi phạm khủng bố của tổ chức khủng bố IS đang sống tại Anh.

Từ đó, Abrini đã trở thành một Supergrass, thuật ngữ để ám chỉ một người cung cấp tin giúp cảnh sát bắt được nhiều tội phạm nguy hiểm, để đổi lại quyền miễn truy tố hoặc được xử nhẹ tội hơn.

Nhà chức trách Bỉ đã thay mặt cảnh sát Anh đặt các câu hỏi cho Abrini.

Hôm 23.6, tòa án phúc thẩm tại Bỉ đã quyết định giữ nguyên phán quyết trước đó của tòa sơ thẩm là dẫn độ Abrini sang Pháp để tòa án tại đây xét xử nghi phạm này.

Các công tố viên Bỉ nói rằng họ mong đợi những nghi phạm khủng bố được dẫn độ sang Pháp càng sớm càng tốt.

"Không có thông tin bổ sung nào được cung cấp thêm về thủ tục tố tụng", Văn phòng Công tố viên Liên bang Bỉ cho biết.

Trong một diễn tiến liên quan, Tóa án Bỉ đã quyết định gia hạn thời gian tạm giam Ibrahim Abrini, 20 tuổi em trai của Mohamed Abrini và 4 nghi phạm khác để điều tra về các cáo buộc liên quan đến vụ khủng bố tại Brussels thêm một tháng nữa.

Tổ chức khủng bố IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện hai vụ khủng bố tại Paris và Brussels.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại