Nghệ sĩ Giang Còi: Xem hài Tết như xem phim cấp 3

Lộc Liên |

Giang Còi nhận định: "Trong các bộ phim hài Tết, ái tình bị đẩy lên một cách lố bịch, phản cảm, khiến nhiều người có cảm giác như đang xem phim cấp 3”.

Giang Còi là một trong những danh hài miền Bắc được khán giả yêu quý và mến mộ, đặc biệt là qua những vai diễn trong các sản phẩm hài Tết.

Tuy nhiên, trước thực trạng gần đây, nhiều sản phẩm hài tết điển hình như “ Bản nhiều vợ ” hay “ Đại gia chân đấ t ” bị người xem đánh giá là “nhảm nhí”, có nhiều phân cảnh “bạo lực” và “dùng sex để câu view”, Giang Còi đã có những chia sẻ sâu sắc trên VTC News.

Nghệ sĩ Giang Còi: Xem hài Tết như xem phim cấp 3 - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Giang Còi.

Nam nghệ sĩ đồng ý với nhận định của nhiều khán giả cho rằng một số đĩa hài Tết trong những năm gần đây chẳng khác nào phim khiêu dâm. Bởi nếu chụp những hình ảnh trong các phim hài đó rồi đăng lên thì chắc chắn người ta nghĩ đó là tạp chí Playboy.

Theo ông, trong lý thuyết điện ảnh, có hai thứ hấp dẫn người xem nhất là bạo lực và ái tình. Tuy nhiên các nhà làm phim Việt thường né tránh bạo lực, do đó họ tập trung vào ái tình. Mà với ông, ái tình ở đây không phải tình dục mà đôi khi đó chỉ là một nụ hôn nhỏ, là việc một chàng trai day dứt chạy theo một bóng hình.

Nói thật, tôi chưa thấy một nụ hôn nào trên màn ảnh Việt mà đẹp cả. Trong các bộ phim hài Tết, ái tình bị đẩy lên một cách lố bịch, phản cảm khiến nhiều người có cảm giác như đang xem phim cấp 3”, danh hài bày tỏ.

Nghệ sĩ Giang Còi: Xem hài Tết như xem phim cấp 3 - Ảnh 2.

Một cảnh quay của danh hài Chiến Thắng trong "Bản nhiều vợ" gây phản cảm

Đồng thời, ông cũng tán thành với quan điểm cho rằng hài tết nhảm nhí, khiêu dâm giống như thực phẩm bẩn và cho rằng sự ví von này chưa thực sự cân xứng. Bởi “thực phẩm bẩn nhiều lúc ăn vào là cơ thể con người đưa ra lời cảnh báo, khiến chúng ta dừng sử dụng ngay. Còn hài bẩn lại khác.

Nó đầu độc thẩm mỹ công chúng, đặc biệt là giới trẻ một cách từ từ, dần dần mà chính họ cũng không nhận ra. Sự đầu độc thẩm mỹ không gây ra cái chết bất ngờ mà lâu ngày có thể biến con người trở nên lệch lạc”.

Video: Trích đoạn Chiến Thắng đòi ân ái với vợ trong "Bản nhiều vợ" bị cho là phản cảm, thô tục

Chia sẻ về việc thời gian gần đây, các nhà sản xuất, đạo diễn ngày càng có xu hướng đưa những hot girl ăn mặc mát mẻ vào phim. Nghệ sĩ này cho rằng các nhà sản xuất phim chưa đặt yếu tố nghệ thuật lên hàng đầu, mà coi trọng yếu tố doanh thu.

Họ sẵn sàng làm những tác phẩm cẩu thả, chiều lòng nhà tài trợ, miễn sao phải bỏ ra ít tiền nhất mà thu về được nhiều nhất”. Do đó, họ phải chọn những cô gái xinh đẹp, có lượng theo dõi lớn trên mạng xã hội, đôi khi không cần quan tâm tới việc họ diễn xuất như thế nào.

Trong khi “Những cô gái trẻ đẹp thì thèm khát sự "nổi tiếng". Họ làm tất cả để có thể tạo được sự chú ý, kể cả khoe thân nơi công cộng.

Người nghệ sĩ có khi làm việc cật lực cả chục năm có khi chả ai biết đến, nhưng một cô gái nào đó tự dưng cởi áo ngoài đường sáng hôm sau có khi lại được cả chục triệu người biết mặt gọi tên.

Nghệ sĩ Giang Còi: Xem hài Tết như xem phim cấp 3 - Ảnh 4.

Cảnh diễn viên nữ bị tuột áo trong "Đại gia chân đất" bị chỉ trích vì phản cảm.

So với việc cởi áo ngoài đường, họ cởi áo trong phim hài Tết vừa được khoe thân, vừa được nổi tiếng, lại vừa được tiền, tội gì họ không làm”, nghệ sĩ này cho hay.

Giang Còi khẳng định, ông không phê phán các người đẹp. Bởi việc có nhan sắc là niềm mơ ước của tất cả phụ nữ. Cũng như việc được xuất hiện cảnh người đẹp là niềm khao khát của tất cả đàn ông. Tuy nhiên, nếu là diễn viên thì xinh đẹp thôi chưa đủ.

Họ phải biết diễn và biết khoe cái đẹp của mình một cách khéo léo, chứ cứ khoe thân một cách bừa bãi như trong các phim hài Tết hiện nay sẽ trở thành trơ trẽn, lố bịch, phản cảm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại