Nghệ An: Dân bắt được cá lạ dài gần 1,7m, nặng 15kg

Xuân Chinh |

Trong lúc thả câu tại sông Nậm Nơn, một người dân trú tại xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An đã bắt được một con cá lạ, dài gần 1,7m, nặng 15kg và đã bán cho thương lái 10 triệu đồng.

Rạng sáng ngày 12/6, một người dân tên Hùng, trú tại xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An ra thả câu tại dòng sông Nậm Nơn (chảy qua địa bàn xã). Sau khoảng 30 phút, anh Hùng tá hoả phát hiện một con cá ‘khủng’ mắc câu đang quẩy đuôi rất mạnh. Sau hơn một giờ đồng hồ vật lận, anh Hùng mới đưa được con cá lên bờ.

Theo người dân địa phương, đây là con cá Lệch, dài gần 1,7m, nặng 15kg. Thông tin anh Hùng bắt được cá khủng khiến nhiều người dân địa phương và thương lái hiếu kỳ đến xem và hỏi mua.

Cuối cùng con cá này được bán cho anh Vũ Tiến Thành (29 tuổi), chủ một nhà hàng tại thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn với giá 10 triệu đồng.

Cá Lệch là loại cá nước ngọt, thuộc họ cá da trơn, thân dài, ít xương và thịt rất thơm ngon. Loài cá này thường sống tại các con vực chỗ nước sâu, nhiều hang hóc của các con sông.

Đây là loài cá có giá trị kinh tế cao, giá thị trường dao động từ 400.000 - 1.000.000 đồng, tuỳ theo cân nặng của cá.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại