Ngập lụt sau áp thấp nhiệt đới, đỉa vào cả trường học

Trần Tuấn |

Sau áp thấp nhiệt đới, nhiều địa phương khác ở Hà Tĩnh nước đã rút, còn Trường Tiểu học Đức Thuận (thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) nằm ở địa hình thấp trũng nên vẫn còn ngập lụt, sân trường giờ bị đỉa bủa vây.

Chiều ngày 13.10, bà Lê Thị Hải Yến - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh cùng lãnh đạo LĐLĐ thị xã Hồng Lĩnh đã có chuyến kiểm tra tình hình ngập lụt sau áp thấp nhiệt đới ở Trường Tiểu học Đức Thuận.

Đây là ngôi trường nằm biệt lập ở ven đồng ruộng, địa hình thấp trũng. Khi đến, con đường dẫn vào cổng trường vẫn còn ngập ngang đầu gối, đoàn phải xắn quần quá đầu gối lội nước vào kiểm tra.

Toàn khu vực sân trường vẫn còn ngập sâu, theo lời cô Trần Thị Thanh Lam - Hiệu trưởng, trong ngày hôm nay, nước đã rút ra khỏi phòng, nhưng ở sân trường chỗ sâu nhất vẫn còn ngập khoảng 1m.

Ngập lụt sau áp thấp nhiệt đới, đỉa vào cả trường học - Ảnh 1.

Đoàn cán bộ LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh và thị xã Hồng Lĩnh phải xắn quần vào kiểm tra tình hình ngập lụt ở Trường Tiểu học Đức Thuận. Ảnh: Trần Tuấn

Cô Lam cũng ái ngại cho biết, để đối phó trước khi áp thấp nhiệt đới vào, từ ngày 9.10, nhà trường đã cho học sinh nghỉ học.

Liên tục cho đến nay đã gần một tuần, sân trường vẫn còn ngập, toàn bộ 363 học sinh của 13 lớp chưa thể đi học.

Dự kiến, nếu trời không mưa thì có thể sang tuần tầm khoảng thứ 4, thứ 5, học sinh mới trở lại học được. Còn nếu trời mưa, với địa hình trũng thấp này thì chưa biết đến khi nào mới học trở lại được.

Ngập lụt sau áp thấp nhiệt đới, đỉa vào cả trường học - Ảnh 2.

Dãy nhà đa chức năng trên thì bị bão số 10 tốc mái chưa kịp sửa chữa, dưới thì nước bủa vây. Ảnh: Trần Tuấn

Trước đó, cơn bão số 10 đã làm tốc mái hoàn toàn dãy nhà chức năng, đến nay nhà trường vẫn chưa có kinh phí để lợp lại, nên một số lớp, học sinh vẫn chưa có phòng học đúng chức năng mà phải chuyển sang phòng khác học.

Nhà trường cũng đã kiến nghị thị xã đầu tư kinh phí để xây, nâng cấp lại nhà chức năng, rồi nâng cấp sân trường lên cao tránh tình trạng "chưa mưa đã ngập, nước rút sau cùng" nhưng vì chưa có kinh phí nên phải chấp nhận.

Ngập lụt sau áp thấp nhiệt đới, đỉa vào cả trường học - Ảnh 3.

Bà Lê Thị Hải Yến (áo xanh) - PCT LĐLĐ Hà Tĩnh kiểm tra vật dụng nhà trường cất đặt tránh lụt trước đó vẫn chưa dọn trở lại. Ảnh: Trần Tuấn

Ngập lụt sau áp thấp nhiệt đới, đỉa vào cả trường học - Ảnh 4.

Trường ngập nối liền với ruộng đồng là điều kiện để đỉa theo nước vào sân trường rất nhiều. Ảnh: Trần Tuấn

Khi đoàn lội nước ở sân trường kiểm tra, mọi người sợ hãi vì đỉa theo nước ngập từ đồng ruộng vào rất nhiều, bám vào chân để hút máu.

Trước đó, để phòng tránh áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào rạng sáng ngày 10.10, Sở Giáo dục Hà Tĩnh đã chỉ đạo cho toàn bộ 300.000 học sinh của hơn 700 trường trên địa bàn toàn tỉnh nghỉ học.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại