Nga vẫn sản xuất được tên lửa tiên tiến bất chấp lệnh trừng phạt của phương Tây?

Kiều Anh |

Một số tên lửa hành trình Nga sử dụng để tấn công vào các cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine vào cuối tháng 10 được sản xuất chỉ vài tháng sau khi phương Tây áp lệnh trừng phạt nhằm hạn chế Moscow sở hữu các nguyên liệu cần thiết.

Các chuyên gia đã xem xét phần còn lại của các tên lửa hành trình Kh-101 được tìm thấy ở thủ đô Kiev sau cuộc tấn công ngày 23/11 của Nga nhằm vào các hệ thống điện và nước của Ukraine.

Một trong các tên lửa này được sản xuất vào mùa hè năm nay và một tên lửa khác được hoàn thành sau tháng 9 dựa vào các dấu hiệu trên các vũ khí này, báo cáo của một nhóm điều tra viên cho biết ngày 5/12.

Việc Nga tiếp tục sản xuất các loại tên lửa dẫn đường tiên tiến như Kh-101 cho thấy nước này đã tìm ra cách để nhận được chất bán dẫn và các nguyên liệu cần thiết khác bất chấp lệnh trừng phạt của phương Tây, hoặc Moscow đã sở hữu kho nguyên liệu đáng kể từ trước khi xung đột nổ ra, một trong các nhà nghiên cứu cho hay.

Các phát hiện trên nằm trong báo cáo gần đây của nhóm Nghiên cứu Vũ khí Xung đột - một tổ chức độc lập có trụ sở tại Anh có nhiệm vụ xác định và theo dõi các loại vũ khí cũng như đạn dược được sử dụng trong chiến tranh.

Một nhóm nhỏ các nhà nghiên cứu của tổ chức này đã đến Kiev ngay trước khi các cuộc cuộc tấn công diễn ra theo lời mời của cơ quan an ninh Ukraine.

Trong 4 chuyến nghiên cứu tới Kiev, các điều tra viên thấy rằng gần như tất cả thiết bị quân sự tiên tiến của Nga đều được chế tạo bằng chất bán dẫn từ phương Tây.

Nga vẫn sản xuất được tên lửa tiên tiến bất chấp lệnh trừng phạt của phương Tây? - Ảnh 2.

Máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS có thể mang các tên lửa hành trình Kh-101. Ảnh: Tass

Dù vậy, họ không thể xác định liệu những gì còn lại của Kh-101 mà họ nghiên cứu là từ các tên lửa nhắm vào các mục tiêu và phát nổ hay nó bị đánh chặn trong khi bay và bị bắn hạ.

Các tên lửa Kh-101 được đánh dấu bằng một dãy 13 chữ số. Các nhà điều tra cho biết, 3 chữ số đầu tiên đại diện cho nhà máy sản xuất tên lửa, 3 chữ số tiếp theo cho biết đây là phiên bản nào trong 2 phiên bản của Kh-101 và 2 chữ số nữa cho thấy thời gian nó được sản xuất. 5 chữ số cuối cùng được cho là số seri và lô sản xuất tên lửa.

Piotr Butowski, nhà báo Ba Lan chuyên nghiên cứu về các máy bay chiến đấu và vũ khí quân sự của Nga cũng cho biết phân tích của nhóm trùng khớp với nghiên cứu của ông.

3 chữ số đầu tiên luôn là 315 - đó là mã số địa điểm sản xuất. Các tên lửa Kh-101 được phát triển và được sản xuất bởi công ty Raduga ở Dubna gần Moscow.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn trước khi báo cáo trên được công bố, một phân tích tình báo quốc phòng của Mỹ khẳng định, phân tích của ông Butowski nhất quán với những thông tin của họ.

Theo các quan chức Lầu Năm Góc, Nga đã phóng hàng nghìn vũ khí tầm xa như các tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo tầm trung và tầm ngắn nhằm vào các mục tiêu ở Ukraine từ khi xung đột nổ ra.

Liệu Nga có cạn kiệt tên lửa hành trình cũ hay không vẫn là một điều chưa rõ ràng. Tuy nhiên, một số nhà quan sát cho rằng quân đội thường sử dụng các loại đạn dược cũ hơn trước, bởi chúng chiếm đa số trong kho vũ khí quốc gia.

Ngày 23/11, cùng ngày Nga tiến hành tấn công tên lửa hành trình vào Kiev, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd J. Austin nhận định với báo giới rằng, nguồn cung các vũ khí dẫn đường chính xác của Nga đã "giảm đáng kể" và Moscow sẽ gặp khó khăn hơn để nhanh chóng sản xuất chúng "do những lệnh hạn chế mà họ phải đối mặt về vi mạch và các nguyên liệu khác".

Tuy nhiên, ông Damien Spleeters, người dẫn đầu cuộc điều tra của tổ chức Nghiên cứu Vũ khí xung đột đánh giá, khó có thể khẳng định Nga có đang cạn kiệt vũ khí hay không.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại