Nga tuyên bố sẽ ngăn chặn mọi âm mưu gây hấn từ bên ngoài nhằm vào Belarus

Hoài Thanh |

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 2/9 nói rằng Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đưa ra những tuyên bố có tính chất “phá hoại” về Belarus.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Belarus Vladimir Makei ở Moskva, ông Lavrov tái khẳng định việc Nga công nhận kết quả bầu cử tổng thống ở Belarus tổ chức hôm 9/8 và hy vọng tình hình tại quốc gia láng giềng sẽ ổn định trở lại thông qua giải pháp đối thoại.

Ngoại trưởng Nga cho biết, Moskva nắm thông tin xác thực về việc chiến dịch gây bất ổn ở Belarus có sự điều phối từ Ukraine và tuyên bố Nga sẽ ngăn chặn bất kỳ âm mưu gây hấn nào từ bên ngoài nhằm vào Belarus.

Về phần mình, ông Makei các thế lực bên ngoài và bên trong nội địa Belarus đã lợi dụng cuộc bầu cử này để hủy hoại tình hình chính trị ở Belarus.

Ông khẳng định, thế lực bên ngoài đã giật dây kế hoạch “cách mạng màu sắc” ở Belarus, nhưng chính quyền của Tổng thống Alexander Lukashenko đã kiên quyết không để kịch bản Ukraine lặp lại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại