Nga tuyên bố phá hủy 3 hệ thống radar phản pháo cùng nhiều vũ khí khác của Ukraine

Hồng Anh |

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Tướng Igor Konashenkov ngày 21/3 cho biết các lực lượng Nga đã phá hủy 3 hệ thống radar phản pháo do Mỹ sản xuất của quân đội Ukraine trong 24 giờ qua, trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Phát biểu với báo chí, ông Igor Konashenkov cho biết: “Các lực lượng Nga đã phá hủy 3 radar phản pháo AN/TPQ-37 do Mỹ sản xuất ở khu vực gần các khu định cư Shandrigolovo thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xung, khu vực Orekhov ở vùng Zaporizhia và ở Belozyorka thuộc Kherson”.

Nga tuyên bố phá hủy 3 hệ thống radar phản pháo cùng nhiều vũ khí khác của Ukraine - Ảnh 1.

Hệ thống radar phản pháo AN/TPQ-37. Nguồn: Internet

Trong 24 giờ qua, các máy bay tác chiến/chiến thuật, lực lượng lục quân, tên lửa và pháo binh của Nga đã tấn công 95 đơn vị pháo binh Ukraine tại các vị trí khai hỏa, cùng với nơi tập kết nhân lực và thiết bị của đối phương tại 107 khu vực, ông Igor Konashenkov nói thêm.

Tại hướng Kupyansk, các lực lượng Nga đã tấn công nhân lực và thiết bị của đối phương, bắn hạ 80 binh sỹ, phá hủy 3 xe bọc thép và một khẩu lựu pháo D-20.

Ngoài ra, các hệ thống pháo binh và súng phun lửa hạng nặng của Nga đã tấn công các cứ điểm của quân đội Ukraine ở khu vực Krasny Liman, bắn hạ 95 binh sỹ, phá hủy hai phương tiện chiến đấu bọc thép, lựu pháo D-20 và D-30. Nga cũng thực hiện các cuộc tấn công tương tự tại Kherson, Zaporizhia. Ukraine hiện chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về tuyên bố của Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại