Nga tuyên bố đánh chặn thành công bom thông minh ở Ukraine, Mỹ lên tiếng

Minh Hạnh (Theo TASS) |

Mỹ không thể xác nhận báo cáo của quân đội Nga về việc đánh chặn bom thông minh GLSDB, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby cho biết ngày 28/3.

“Tôi không thể xác nhận báo cáo của Nga rằng họ đã bắn hạ bom thông minh. Tôi đã xem báo cáo nhưng chúng tôi không thể xác nhận điều đó”, ông Kirby nói. Phía Ukraine cũng chưa bình luận về thông tin này.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga - tướng Igor Konashenkov cho biết lực lượng phòng không nước này đã lần đầu tiên đánh chặn thành công bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất GLSDB trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Thông tin chi tiết về vụ đánh chặn không được công bố.

Mỹ đã cam kết cung cấp GLSDB cho Ukraine trong gói vũ khí được công bố ngày 3/2. Loại vũ khí này có thể bắn trúng mục tiêu cách xa tới 150km.

Hãng thông tấn Tass dẫn lời ông Alexander Mikhaylov - người đứng đầu Cục Phân tích Chính trị - Quân sự cho biết GLSDB có thể bị đánh chặn bởi các hệ thống phòng không tầm ngắn và tầm trung của Nga, như Tor-M2, Buk-M3 và S-350.

Ông Mikhaylov lưu ý GLSDB có thể được phóng từ hệ thống pháo phản lực phóng loạt cơ động cao HIMARS. Ông mô tả đây là một quả bom được gắn động cơ tên lửa. Do đó, quả bom có thể tăng tốc nhờ động cơ này. Khi đạt đến độ cao cần thiết, quả bom bắt đầu di chuyển độc lập, điều chỉnh hướng đi và bắn trúng mục tiêu.

Theo ông Mikhaylov, quả bom khi tiếp cận mục tiêu cần phải bị bắn hạ bởi các hệ thống phòng không tầm ngắn, có thể kể đến các hệ thống đã được sử dụng chống lại tên lửa HIMARS, bao gồm Tor-M2, Buk-M2, Buk-M3 và S-350, thậm chí cả S-300V4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại