Nga tố Mỹ chuẩn bị tấn công Syria, thề sẽ động binh đáp trả

Liên Hà |

Nga cho biết nắm được thông tin Mỹ có kế hoạch ném bom khu vực chính phủ Syria kiểm soát ở Damascus đồng thời tuyên bố sẽ đáp trả quân sự nếu Nga cảm thấy sinh mạng của các công dân nước này bị đe doạ bởi một cuộc tấn công như vậy.

Valery Gerasimov - Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga cho hay, Mátxcơva có thông tin phe nổi dậy trong khu vực Đông Ghouta đang có kế hoạch tấn công bằng vũ khí hóa học nhằm vào dân thường và đổ lỗi cho quân đội Syria, Reuters đưa tin ngày 13.3.

Theo người đứng đầu các lực lượng vũ trang Nga, Mỹ có ý định lấy cớ từ cuộc tấn công vũ khí hóa học trên để ném bom khu vực thuộc quyền kiểm soát của chính phủ Tổng thống Bashar Al Assad gần Damascus. Tướng Valery Gerasimov cho biết, nơi Mỹ có kế hoạch tấn công là địa điểm có các cố vấn quân sự Nga, quân cảnh Nga và những nhân viên của trung tâm giám sát ngưng bắn của Nga.

"Trong trường hợp có mối đe dọa đến sinh mạng của những quân nhân của chúng tôi, lực lượng vũ trang Nga sẽ có biện pháp đáp trả như đánh chặn tên lửa và thiết bị phóng của đối phương", Tướng Valery Gerasimov nói.

Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga không nêu rõ khi nào cuộc tấn công sẽ xảy ra cũng như không cung cấp bằng chứng chi tiết về nội dung ông đề cập.

Trước đó, Nga đã cáo buộc phiến quân Syria chuẩn bị sử dụng các chất độc tấn công ở Đông Ghouta sau đó đổ lỗi cho Damascus sử dụng vũ khí hoá học.

Phía Damascus phủ nhận các cáo buộc của phương Tây về việc các lực lượng chính phủ đã sử dụng vũ khí hóa học.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley đầu tuần này cảnh báo rằng, Washington "vẫn sẵn sàng hành động nếu cần", trong trường hợp Hội đồng Bảo an không thông qua lệnh ngừng bắn mới ở Syria do nước này soạn thảo và trong bối cảnh các cuộc tấn công của quân đội Syria vào Đông Ghouta vẫn tiếp tục sau nghị quyết ngừng bắn ngày 24.2.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại