Nga tiếp tục bàn giao tiêm kích Su-30SME cho đối tác Đông Nam Á

Bạch Dương |

Tiêm kích Su-30SME được đánh giá là phiên bản chiến đấu cơ Sukhoi tốt nhất Đông Nam Á hiện nay.

Theo trang web của Bộ Thông tin Myanmar, Không quân Myanmar đã tiếp nhận 2 tiêm kích đa năng hạng nặng Su-30SME do Nga sản xuất và 2 máy bay huấn luyện và chiến đấu K-8W của Trung Quốc.

Buổi lễ diễn ra tại sân bay Trường Huấn luyện Bay thuộc Không quân Myanmar ở Meiktila, có sự tham dự của Tướng Min Aung Hlaing, Chủ tịch Ủy ban An ninh và Hòa bình Quốc gia kiêm Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Myanmar.

Sau khi cặp chiến đấu cơ nói trên được Không quân Myanmar tiếp nhận, một cuộc duyệt binh trên không đã diễn ra với sự tham gia của nhiều tiêm kích, máy bay vận tải quân sự và trực thăng.

Tổng cộng Myanmar đã nhận được 6 máy bay chiến đấu Su-30SME theo hợp đồng ký năm 2018. Biến thể này có nhiều nét tương đồng với Su-30MKM của Malaysia, nhưng khác ở chỗ không lắp thiết bị điện tử phương Tây mà sử dụng hàng nội địa của Nga.

Dòng tiêm kích này được thiết kế để giành ưu thế trên không, tấn công các mục tiêu trên bộ và trên biển, cũng như hộ tống và bảo vệ các nhóm máy bay ném bom, tiếp dầu hay vận tải.

Su-30SME được trang bị hệ thống tác chiến điện tử hiện đại, radar mạnh mẽ và có thể sử dụng nhiều loại vũ khí có điều khiển cũng như không điều khiển, khả năng cơ động cao của máy bay nhờ động cơ điều hướng lực đẩy và thiết kế khí động học với cánh mũi.

Ngoài Myanmar, Nga đang xúc tiến xuất khẩu tiêm kích Su-30SME sang một số quốc gia Đông Nam Á khác như: Indonesia, Malaysia, Việt Nam... đây đều là những thị trường truyền thống của Moskva.

Mặc dù vậy, hiện tại nhiều nước đang chú ý hơn đến biến thể Su-30SME2, khi phiên bản này đã "đồng nhất hóa" với Su-35 ở động cơ kiểm soát vector lực đẩy 3 chiều, radar mảng pha N035 Irbis-E và một số thành phần khác.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại