Nga-Thổ vừa "gác súng" ở Idlib, Mỹ-Israel lại dùng chiêu "thừa nước đục thả câu": Syria bị đẩy xuống bờ vực tăm tối?

Mạnh Kiên |

Trong lúc Nga và Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục duy trì lệnh ngừng bắn ở Idlib, đồng thời dừng lại một số hoạt động quân sự, các thế lực khác lại tìm cho mình một cơ hội mới để gặt hái lợi ích.

Hôm 27/4, Israel đã thực hiện cuộc tấn công vào khu dân cư ở phía Nam Damascus, khiến một số thường dân thiệt mạng và bị thương, đồng thời gây thiệt hại đáng kể đến cơ sở vật chất. Cuộc tấn công được thực hiện bởi các chiến đấu cơ của Israel trên không phận Lebanon.

Đây là cuộc tấn công lần thứ tư trong tháng vừa qua, với hai cuộc tấn công diễn ra trong cùng một tuần. Truyền thông Israel đã biện minh về cái gọi là chống lại mối đe dọa của Iran ở Syria. Tuy nhiên, chính quyền Damascus đã nhiều lần gọi đây là hành động xâm phạm chủ quyền hợp pháp.

Trong lúc Nga và Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục duy trì lệnh ngừng bắn ở Idlib, đồng thời dừng lại một số hoạt động quân sự, các thế lực khác lại tìm cho mình một cơ hội mới để gặt hái lợi ích.

Một bài viết của Viện Brookings (Mỹ) gần đây chỉ ra rằng, dịch COVID-19 đang trở thành cơ hội để Israel tận dụng sự phân tâm của Hezbollah/Syria/Iran nhằm tấn công vào trung tâm của liên minh này tại Syria.

Không đứng ngoài cuộc, Mỹ cũng được cho là đang tận dụng tình hình dịch bệnh để đạt được các bước tiến mới ở quốc gia bị chiến tranh tàn phá.

Theo RT, một số báo cáo gần đây cho thấy, các đồng minh khu vực của Washington đang khai thác sự bùng nổ của dịch COVID-19 để củng cố quyền kiểm soát các nguồn tài nguyên dầu mỏ của Syria ở phía Đông Euphrates, với sự giúp đỡ của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF).

Mỹ mới đây đã cử đoàn xe quân sự với trang thiết bị và hậu cần nhằm củng cố sự hiện diện ở phía Bắc và phía Đông Syria, đặc biệt là Qamishli. Trong đó khu vực Raqqa cũng nằm trên bản đồ tái chiếm.

Nhà phân tích chiến tranh Syria Ibrahim Mohammad cũng ghi nhận có sự xuất hiện của một nhóm chuyên gia quân sự quốc tế ở một căn cứ phía Tây Raqqa. Mục đích của nhóm này là để đánh giá khả năng tái bố trí quân đội Mỹ đến khu vực.

Đồng thời, một nhóm nhân viên quân sự của liên minh Mỹ đã được phái đến căn cứ Khrab A'shq ở vùng nông thôn Ain-Al-Arab, phía đông bắc Aleppo. Các nhà quan sát báo cáo sự xuất hiện của những chiếc xe tải chở bê tông được cho là để gia cố căn cứ cũ của Mỹ nhằm chuẩn bị cho sự trở lại.

Nga-Thổ vừa gác súng ở Idlib, Mỹ-Israel lại dùng chiêu thừa nước đục thả câu: Syria bị đẩy xuống bờ vực tăm tối? - Ảnh 2.

Mỹ vẫn đang duy trì áp lực tối đa ở Syria.

Ngay cả IS cũng tận dụng sự khó khăn do dịch COVID-19 gây ra ở Syria để tiến hành các hoạt động quấy phá mới. Dễ dàng thoát khỏi sự truy quét của quân đội Syria nhờ ẩn náu ở khu vực gần căn cứ quân sự Mỹ tại Al-Tanf, biên giới với Jordan, IS đã tràn vào tấn công vùng nông thôn phía Đông Homs trong tháng 4/2020.

Mặc dù cuộc tấn công đã bị quân đội Syria đẩy lùi, tuy nhiên sự làm ngơ của Mỹ trước IS được cho là động thái cố tình duy trì áp lực đối với Chính phủ và quân đội Syria, bất chấp tình hình COVID-19 có tồi tệ thế nào, giới quan sát nhận định.

Chính phủ Syria đã thể hiện sự hiệu quả trong đương đầu với dịch bệnh virus corona mới. Các biện pháp phòng ngừa cần thiết đã được thực hiện, đồng thời các nguồn lực nhằm bảo vệ người dân đã được huy động.

Syria có 43 trường hợp nhiễm COVID-19 được ghi nhận, với 19 trường hợp đã phục hồi và ba trường hợp tử vong - một con số thấp đáng kể so với các quốc gia phương Tây.

Tuy nhiên, thay vì phản ứng một cách tích cực và nhân đạo trước cuộc khủng hoảng COVID-19 ở Syria, Mỹ vẫn tiếp tục duy trì chiến dịch gây áp lực tối đa, "thắt chặt chứ không nới lỏng".

Cựu Đại sứ Pháp tại Damascus, Giáo sư Michel Raimbaud cho rằng các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Syria lúc này là bất hợp pháp và không hợp lý.

"Đối với Washington và các đồng minh, việc duy trì các biện pháp trừng phạt trong cuộc khủng hoảng Covid-19 không gì khác hơn là cố tình bóp nghẹt nền kinh tế Syria. Tình hình rõ ràng là phương Tây đang cố tình đẩy Syria rơi xuống vực thẳm chỉ để phục vụ chương trình nghị sự chạy đua giành quyền bá chủ trong khu vực của Mỹ", ông Raimbaud đánh giá.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại