Nga tăng tốc bàn giao tiêm kích Su-30SM mới và điều chuyển lực lượng MiG-29SMT

Mai Anh |

Ngày 03/06/2017, 2 chiếc tiêm kích Su-30SM đã được Nhà máy Chế tạo Hàng không Irkutsk (IAZ) bàn giao cho Trung đoàn Không quân cận vệ số 14 thuộc biên chế QK phía Tây của Nga.

Đây là 2 chiếc Su-30SM đầu tiên được biên chế cho Trung đoàn không quân tiêm kích cận vệ số 14 đồn trú tại căn cứ sân bay Khalino (Kursk), trong đội hình Sư đoàn không quân hỗn hợp số 105 thuộc lực lượng Phòng không - Không quân số của Quân khu phía Tây Nga.

Việc tiếp nhận thành công máy bay mới đã đành dấu bước chuyển mình quan trọng trong tiến trình tái trang bị vũ khí hiện đại cho trung đoàn vốn được biên chế các tiêm kích MiG-29SMT mà Algeria trả lại do có vấn đề về chất lượng (chủ yếu là do nước này phát hiện ra Nga sử dụng những linh kiện cũ lắp lên máy bay mới).

Những chiếc tiêm kích Su-30SM mới bàn giao được đánh số trên thân là 71 và 72 "đỏ" (số series sản xuất có thể là 10МК5 1412 và 10МК5 1413) được sản xuất bởi Nhà máy Chế tạo Hàng không Irkutsk (IAZ) thuộc Tập đoàn Irkut đã bay thẳng tới căn cứ Khalino từ sân bay Irkutsk trong các ngày 2-3/06/2017.

Nga tăng tốc bàn giao tiêm kích Su-30SM mới và điều chuyển lực lượng MiG-29SMT - Ảnh 1.

Những chiếc Su-30SM mới bàn giao được đánh số trên thân là 71 và 72 "đỏ".

Lô tiêm kích mới được sản xuất bởi IAZ theo Hợp đồng đặt hàng quốc phòng Nhà nước năm 2017, và là lô Su-30SM thứ 2 được bàn giao cho Bộ Quốc phòng Nga trong năm 2017.

Trước đó, 2 chiếc Su-30SM số hiệu 71 và 72 "xanh" (số series sản xuất 10МК5 1410 và 10МК5 1411) đã được bàn giao cho căn cứ không quân số 72 thuộc lực lượng không quân Hạm đội Baltic của Hải quân Nga, đồn trú tại sân bay Chernyakhovsk (Kaliningrad).

Kể từ năm 2012, đã có tổng cộng 116 chiếc tiêm kích Su-30SM được Bộ Quốc phòng Nga đặt hàng, trong đó có 88 chiếc được phân bổ cho Lực lượng Không quân - Vũ trụ (VKS) và 28 chiếc còn lại cho Không quân Hải quân.

Tính tới thời điểm này, VKS Nga đã nhận được 68 Su-30SM, còn Không quân Hải quân nhận được 17 chiếc.

Kế hoạch tái trang bị máy bay mới, hiện đại Su-30SM cho Trung đoàn không quân tiêm kích cận vệ số 14 (với 2 phi đội) thay cho tiêm kích MiG-29SMT đã được công bố năm 2016. Vào tháng 11 năm ngoái, theo thông tin chính thức thì đã có một số phi công của đơn vị này tới chuyển loại Su-30SM tại Trung tâm huấn luyện Lipetsk.

Nga tăng tốc bàn giao tiêm kích Su-30SM mới và điều chuyển lực lượng MiG-29SMT - Ảnh 2.

Trong năm nay, các máy bay tiêm kích MiG-29SMT sẽ được thay thế bởi Su-30SM.

Theo dự kiến, từ nay tới cuối năm Trung đoàn này sẽ còn được nhận thêm 6 lô Su-30SM (12 chiếc) nữa. Như vậy, các máy bay MiG-29SMT hiện có trong biên chế sẽ được VKS Nga điều chuyển cho các trung đoàn không quân tiêm kích khác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại