Nga tăng cường binh lực để kiểm soát Bakhmut, Ukraine di chuyển vũ khí

Hải Yến |

Sau khi kiểm soát Soledar thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR), quân đội Nga sẽ tăng cường binh lực tại đây nhằm giành quyền kiểm soát Bakhmut.

Ngày 12/1, chuyên gia chính trị - quân sự Yan Gagin, đồng thời là cố vấn của lãnh đạo DPR đã có cuộc nói chuyện trên kênh truyền hình Rossiya-1.

Ông cho biết, bây giờ, sau khi chiếm được Soledar, các lực lượng sẽ sẵn sàng cho Bakhmut (Artyomovsk).

“Các lực lượng vũ trang của chúng tôi sẽ được củng cố chính xác trên mặt trận đó để tạo dựng dựa trên những thành công đã đạt được. Cả Soledar và Artyomovsk đều là chìa khóa cho Kramatorsk và những bước tiến xa hơn, bao gồm Slavyansk” - ông Gagin nói.

Theo ông Gagin, cả Slavyansk và Kramatorsk sẽ không dễ dàng tấn công vì quân đội Ukraine đã chuẩn bị sẵn sàng. Họ sẽ tăng cường lực lượng của mình ở đó.

Chuyên gia trên cho biết những đô thị này đã biến thành các thành phố pháo đài.

"Chúng tôi sẽ gặp phải những thành phố pháo đài tương tự với khu công nghiệp khá rộng lớn, hệ thống phòng thủ nhiều lớp và sẵn sàng chiến đấu. Tuy nhiên, bằng cách xây dựng trên những thành tựu hiện tại, tôi nghĩ, chúng tôi sẽ tiếp tục thành công trên mặt trận đó trong tương lai" - quan chức này nói thêm.

Đầu giờ ngày 11/1, lãnh đạo công ty quân sự tư nhân Wagner của Nga Yevgeny Prigozhin nói rằng thành phố Soledar đã bị các đơn vị Wagner kiểm soát.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cũng báo cáo quân đội Nga đã phong tỏa Soledar ở phía bắc và phía nam. Trong khi đó, các cuộc đụng độ đang diễn ra trong thành phố.

Giao tranh ác liệt đang diễn ra ở vùng lân cận Bakhmut. Trước đó, lãnh đạo DPR Denis Pushilin nói rằng các lực lượng của Nga đang làm việc một cách có hệ thống nhằm cắt đứt các tuyến đường tiếp tế của một nhóm Ukraine trong và xung quanh khu vực. Theo ông, chiếm được thành phố này sẽ mở đường cho việc giải phóng khu vực phía bắc của DPR.

DPR và LPR đã nhiều lần báo cáo bộ chỉ huy Ukraine tiếp tục tái triển khai quân tiếp viện cho mặt trận Bakhmut nhưng các đơn vị Ukraine ở đó vẫn bị tổn thất đáng kể.

Trong khi đó, trên truyền hình Nga hôm 12/1, Trung tá Dân quân Nhân dân Andrey Bayevsky của DPR cho biết, các lực lượng vũ trang Ukraine đã di chuyển nhiều loại vũ khí khác nhau đến hướng Bakhmut nhằm cố gắng làm chậm cuộc tấn công của Nga. Số vũ khí này bao gồm pháo binh và hệ thống pháo phản lực phóng loạt mà trước đây họ đã sử dụng để bắn phá Donetsk.

"Như tôi đã nói, Soledar cực kỳ quan trọng đối với các lực lượng Ukraine, trong khi đó các lực lượng dự bị đã được lên kế hoạch hành động. Pháo và nhiều hệ thống phóng tên lửa cùng các loại vũ khí khác dùng để tấn công Donetsk, Gorlovka, Yasinovataya, đã được lực lượng Ukraine di dời trên sườn phía bắc trong nỗ lực làm chậm cuộc tấn công của chúng tôi" – ông nói.

Theo RT

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại