Nga sơ tán khẩn cấp khách sạn ở thành phố tổ chức World Cup

Song Hy |

Cảnh sát Nga hôm 26/6 sơ tán một khách sạn ở thành phố Rostov-on-Don sau khi xuất hiện mối đe dọa đánh bom, Reuters cho hay.

Theo Reuters, một nhân chứng cho biết cảnh sát cùng chó nghiệp vụ được nhìn thấy di chuyển vào tòa nhà khách sạn Topos Congress ở thành phố Rostov-on-Don vào cuối ngày 26/6 sau khi 60 khách được sơ tán khỏi đây.

Cảnh sát cũng thẩm vấn người dân bên ngoài khách sạn và một số xe cứu thương được huy động tới đây.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng cũng như truyền thông địa phương chưa thông báo chính thức về nguồn tin đe doạ đánh bom khách sạn đến từ đâu.

Nga đang rất muốn tận dụng World Cup như một dịp để quảng bá hình ảnh về một đất nước ổn định, hùng mạnh và an toàn. Giới chức nước này đã cam kết sẽ tổ chức một sự kiện an toàn và bất cứ sự cố an ninh nào liên quan tới người hâm mộ đều có thể gây nguy hiểm cho những nỗ lực này.

Cho tới hiện tại, mọi công tác an ninh đang diễn ra hết sức trơn tru và chưa có mối đe dọa đáng kể nào được ghi nhận.

Topos Congress nằm trong danh sách các khách sạn chính thức mùa World Cup 2018 do FIFA quản lý. Tuy nhiên, không có đội bóng nào đang lưu lại tại đây.

Thành phố Rostov-on-Don, nằm ở phía Nam nước Nga cho tới nay đã tổ chức 4 trận đấu, bao gồm cả chiến thắng mới đây của Croatia trước Iceland. Trận đấu tiếp theo sẽ được tổ chức tại thành phố này vào ngày 1/7 tới.

Rostov-on-Don chỉ cách biên giới phía đông với Ukraine 67 km, nơi lực lượng ly khai do Matxcơva hậu thuẫn đang đối đầu với quân đội Ukraine từ năm 2014. Những cuộc xung đột ở khu vực này từng gây ra những mối lo ngại an ninh trước khi lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh khởi tranh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại