Nga sẽ sớm trang bị hệ thống tên lửa phòng không S-500 cho quân đội

Văn Thường |

Các cuộc thử nghiệm hệ thống tên lửa phòng không S-500 của Nga đang diễn ra thành công và dự kiến sẽ sớm trang bị cho lực lượng vũ trang của nước này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp với lãnh đạo Bộ Quốc phòng và đại diện các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng.Ảnh: Kremlin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp với lãnh đạo Bộ Quốc phòng và đại diện các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng.Ảnh: Kremlin.

Đây là thông tin được Tổng thống Vladimir Putin trong cuộc họp tại Sochi với lãnh đạo Bộ Quốc phòng và đại diện các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng ngày 25/5.

Liên quan việc hiện đại hoá lực lượng vũ trang, ông Putin nhấn mạnh rằng xuất phát từ tình hình phức tạp trên thế giới và những nguy cơ tiềm ẩn ở biên giới Nga đòi hỏi các lực lượng vũ trang phải sẵn sàng chiến đấu ở mức độ cao.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp với lãnh đạo Bộ Quốc phòng và đại diện các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng.Ảnh: Kremlin.

Tổng thống Putin nhấn mạnh, Nga sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ cấu, thành phần quân đội và hải quân, tích cực trang bị vũ khí, khí tài quân sự đặc chủng và hiện đại, hỗ trợ phát triển tiềm lực của các doanh nghiệp quốc phòng và các cơ quan thiết kế phát triển và sản xuất vũ khí và khí tài tiên tiến.

“Trong Lực lượng Không quân vũ trụ, khoảng 70% các trung đoàn tên lửa phòng không đã được trang bị các hệ thống S-400 hiện đại, bước tiếp theo là cung cấp các tổ hợp S-500 cho các lực lượng này” – Tổng thống Putin cho biết.

Hệ thống phòng không S-500 "Prometheus" thuộc hệ thống đất đối không thế hệ mới. Đây là một tổ hợp đánh chặn tầm xa và tầm cao linh hoạt có khả năng phát hiện và đánh chặn đồng thời mười mục tiêu đạn đạo siêu thanh bay với tốc độ lên đến 7km/giây. Hệ thống này cũng có thể tiêu diệt các mục tiêu trên không, bao gồm máy bay, trực thăng và tên lửa hành trình.

Theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Alexei Krivoruchko, các lực lượng vũ trang có kế hoạch nhận các tổ hợp S-500 đầu tiên vào năm 2021 và sẽ trang bị hàng loạt vào năm 2025.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại