Nga sẽ nối gót Mỹ, sớm rút hoàn toàn lực lượng khỏi Syria?

Sao Đỏ |

Sau khi Quân đội Mỹ tiến hành rút khỏi Syria thì có khả năng Nga cũng sẽ đưa ra hành động tương tự.

Hôm 19/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có động thái gây bất ngờ lớn cho giới quan sát tình hình quân sự - chính trị tại Trung Đông khi tuyên bố sẽ sớm rút quân đội nước này khỏi lãnh thổ Syria.

Lý do được ông Trump đưa ra đó là lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã bị đánh bại hoàn toàn, do vậy Mỹ không cần thiết phải có sự hiện diện quân sự thường xuyên tại mảnh đất nóng bỏng này nữa.

Theo kế hoạch, việc rút quân của Mỹ sẽ được hoàn thành trong khoảng 60 - 100 ngày, nhưng ngay thời điểm hiện tại có vẻ như các nhà ngoại giao và nhân viên dân sự của họ đã bắt đầu di tản khỏi Syria.

Nga sẽ nối gót Mỹ, sớm rút hoàn toàn lực lượng khỏi Syria? - Ảnh 1.

Quân đội Mỹ chuẩn bị thực hiện kế hoạch rút quân khỏi Syria

Hành động trên của Mỹ đang được giới quan sát theo dõi sát sao với ánh mắt ngờ vực, bởi vì thực tế tàn quân IS chưa bị tiêu diệt hoàn toàn, Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) vẫn rất cần sự bảo trợ của Quân đội Mỹ trước nguy cơ bị Quân đội chính phủ Syria, hay thậm chí cả Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đánh úp.

Ngay trong nội bộ nước Mỹ cũng đang chia rẽ sâu sắc vì quyết định của Tổng thống Donald Trump, khi Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis đã từ chức để tỏ rõ thông điệp phản đối của mình.

Nhưng bỏ qua vấn đề trên, điều thu hút sự quan tâm tiếp theo đó là liệu Nga có đưa ra hành động tương tự, tức là cũng rút phần lớn lực lượng chiến đấu của mình khỏi Syria khi đối trọng lớn nhất đã không còn hiện diện?

Nga sẽ nối gót Mỹ, sớm rút hoàn toàn lực lượng khỏi Syria? - Ảnh 2.

Nga cũng sẽ nối gót Mỹ rút phần lớn lực lượng tác chiến khỏi Syria?

Cần lưu ý rằng tính đến thời điểm hiện tại, Nga đã có tới 3 lần tuyên bố rút quân khỏi Syria với lý do "nhiệm vụ đã hoàn thành", nhưng gần như ngay lập tức họ phải tăng cường lực lượng trở lại khi phát sinh diễn biến mới nguy hiểm.

Thách thức đầu tiên của Nga khi đó chính là sự trỗi dậy của các lực lượng phiến quân, Quân đội Syria thiếu sự yểm trợ hỏa lực của không quân và đặc nhiệm Nga thường gặp rất nhiều khó khăn khi thực hiện các chiến dịch của mình.

Bên cạnh đó, lý do khác khiến Nga phải cấp tốc đưa quân trở lại nằm ở chính sự đe dọa quân sự mà Mỹ gây ra đối với đồng minh, khi một cuộc tấn công với lý do chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad sử dụng vũ khí hóa học chống lại người dân có thể nổ ra bất cứ lúc nào.

Nhưng nay cả hai mối đe dọa trên đều chấm dứt, khi phiến quân phải co cụm lại Idlib, Quân đội Syria cũng sẽ không mở chiến dịch tấn công vào đây do hiệu lực của thỏa thuận ngừng bắn và lực lượng Mỹ đã rút đi thì có lẽ Nga sẽ muốn nhân cơ hội này để tránh bị sa lầy lâu hơn nữa.

Ngoài ra còn một yếu tố nữa cần quan tâm, đó là có vẻ như Mỹ đang chuyển dịch lực lượng sang châu Âu, áp sát biên giới Nga, còn Moskva ngoài đề phòng động thái này cũng đang phải tập trung đối phó Ukraine khi căng thẳng vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt.

Với tình hình trên, có lẽ sẽ không nhiều người cảm thấy ngạc nhiên nếu trong vài ngày tới, Tổng thống Putin đưa ra một thông báo tương tự người đồng cấp Mỹ.

Quân đội Mỹ chuẩn bị rút hoàn toàn và nhanh chóng khỏi Syria

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại