Nga sẵn sàng đưa Indonesia "chạm tay vào giấc mơ chưa từng có trong lịch sử" vào năm 2030

Trang Ly
|

Điện hạt nhân là giấc mơ lớn của người Indonesia. Tham vọng điện sạch của họ không chỉ dừng ở năm 2030 mà còn tiến xa hơn nữa cho đến khi tương đương tổng công suất lắp đặt hiện tại của Nga.

Hãng thông tấn TASS đưa tin ngày 12/5, "Xứ sở vạn đảo" Indonesia vừa nhận được một đề xuất đặc biệt: Khởi động chương trình hạt nhân dân sự bằng nhà máy điện nổi (FNPP) công suất nhỏ, thay vì xây nhà máy truyền thống trên đất liền.

Thông tin này được Tổng giám đốc Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Nhà nước Nga Rosatom, Alexey Likhachev, công bố với các phóng viên sau cuộc hội đàm với Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Cộng hòa Indonesia ngày 12/5.

Nga sẵn sàng đưa Indonesia "chạm tay vào giấc mơ tỷ USD" vào năm 2030 - Ảnh 1.

Ngày 12/5/2026, Tổng Giám đốc Tập đoàn Nhà nước Rosatom, ông Alexey Likhachev, trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Cộng hòa Indonesia, đã có cuộc gặp làm việc với Tổng thống Cộng hòa Indonesia, ông Prabowo Subianto. Ảnh: Rosatom

“Hãy bắt đầu với các nhà máy điện hạt nhân nhỏ. Với đường bờ biển dài và nhiều hòn đảo, nhà máy điện hạt nhân nổi sẽ là giải pháp tối ưu nhất trong giai đoạn đầu cho Indonesia. Sau đó, chúng ta có thể chuyển sang nguồn điện hạt nhân công suất cao" - Người đứng đầu Rosatom cho biết.

Ông Alexey Likhachev cho biết, Nga sẵn sàng cung cấp cho Indonesia một cách tiếp cận toàn diện đối với việc phát triển chương trình hạt nhân quốc gia, bao gồm cả các giải pháp điện hạt nhân quy mô lớn (NPP) và các dự án liên quan đến các lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR) và các tổ máy điện nổi (FNPP).

Giấc mơ điện hạt nhân "khủng" của Indonesia

"Tổng thống Prabowo Subianto đã nói với chúng tôi về kế hoạch hạt nhân của Indonesia. Đến đầu thập kỷ tới (2030), Indonesia muốn có công suất điện hạt nhân lên tới 500 MW; đạt 7-8 GW điện năng vào những năm 2040; và đạt công suất lắp đặt tương đương với Liên bang Nga vào những năm 2060, khoảng 35-37 GW" - Ông Alexey Likhachev thông tin.

Mốc thời gianMục tiêu công suất điện hạt nhân
Đầu thập niên 2030500 MW điện hạt nhân đầu tiên trong lịch sử "Xứ sở vạn đảo"
Thập niên 20407–8 GW
Thập niên 206035–37 GW — tương đương tổng công suất lắp đặt hiện tại của Nga

Điều này có nghĩa là Indonesia không thể thiếu các tổ máy mạnh mẽ, với công suất 1.000-1.200 MW. Trong khi đó, Rosatom biết cách xây dựng chúng trong các điều kiện khí hậu khác nhau, dưới các hệ thống quy định khác nhau. Hai bên đã thảo luận chi tiết về tất cả các giai đoạn của dự án này.

Rosatom đề xuất cách tiếp cận cuốn chiếu theo giai đoạn, không đốt cháy giai đoạn:

Giai đoạn 1 - Nền tảng: Đào tạo nhân lực, vận hành lò phản ứng nghiên cứu, triển khai các nhà máy nhỏ (trong đó có nhà máy điện nổi).

Giai đoạn 2 - Mở rộng: Chuyển sang các tổ máy công suất lớn 1.000–1.200 MW theo chuẩn thương mại.

“Đối với chúng tôi, điều đặc biệt quan trọng là cuộc đối thoại giữa Nga và Indonesia trong lĩnh vực hạt nhân đang phát triển trong bầu không khí tin cậy và tôn trọng lẫn nhau. Hiện nay, Indonesia đã đặt ra những mục tiêu đầy tham vọng cho sự phát triển năng lượng hạt nhân, và do đó, chúng tôi không chỉ thảo luận về công nghệ, mà còn về việc tạo ra một quan hệ đối tác lâu dài tập trung vào phát triển một ngành công nghiệp mới cho đất nước, đào tạo nhân lực trong nước, hình thành các năng lực mới và tăng cường chủ quyền công nghệ của quốc gia”, ông Alexey Likhachev cho biết ngày 12/5.

Tại sao lại là nhà máy điện hạt nhân nổi?

Indonesia có đường bờ biển dài hàng chục nghìn km và hơn 17.000 hòn đảo trải dài trên Thái Bình Dương. Đây vừa là lợi thế địa lý, vừa là bài toán nan giải về cơ sở hạ tầng năng lượng.

Nga sẵn sàng đưa Indonesia "chạm tay vào giấc mơ tỷ USD" vào năm 2030 - Ảnh 2.

Ông Alexey Likhachev - Tổng giám đốc Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Nhà nước Nga Rosatom. Ảnh chụp năm 2021. Nguồn: Kremlin

Các chuyên gia Rosatom lập luận rằng nhà máy điện hạt nhân nổi là lựa chọn tối ưu nhất cho giai đoạn khởi đầu vì: Không cần xây dựng hạ tầng bờ biển quy mô lớn — vốn tốn kém và mất nhiều năm; Cấp điện trực tiếp cho các vùng ven biển và đảo xa xôi mà lưới điện quốc gia chưa với tới; Linh hoạt triển khai — có thể di chuyển đến nơi cần thiết nhất.

Nguồn: TASS, Rosatom/tháng 5/2026

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại