Nga phóng vệ tinh quân sự lên quỹ đạo

Kiều Anh |

Nga vừa phóng tên lửa Soyuz mang theo một vệ tinh quân sự lên vũ trụ, các hãng tin Nga dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng cho biết.

Tên lửa Soyuz-2.1b mang vệ tinh được phóng lên từ sân bay vũ trụ Plesetsk. Thông báo không cho biết mục đích của việc phóng vệ tinh này.

Cách đây 2 tuần, một tên lửa Soyuz-2-1v cũng được phóng từ cảng vũ trụ Plesetsk, mang theo hai vật thể bí mật.

Theo một số trang tin, tên lửa đó mang theo một cặp vệ tinh quân sự thế hệ mới, mang mã số 14F164 và 14F172.

Nhà vật lý thiên văn Jonathan McDowell, một người chuyên theo dõi vệ tinh tại Trung tâm vật lý thiên văn Smithsonian Harvard, suy đoán rằng đó có thể là một cặp vệ tinh quân sự, được đưa lên để thử nghiệm kỹ thuật giám sát vệ tinh.

Trước đó, ngày 1/8, Nga phóng vệ tinh Kosmos 2558 tương tự vệ tinh do thám USA 326 của Mỹ lên quỹ đạo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại