Nga phát triển tổ hợp phòng không Ptitselov cho lực lượng đổ bộ

Quỳnh Như |

Tập đoàn nhà nước Rostec của Nga tuyên bố đã hoàn thành phát triển tổ hợp tên lửa phòng không cho các đơn vị đổ bộ đường không. Hệ thống mới có tên gọi là Ptitselov.

Rostec tuyên bố tổ hợp phòng không này được chế tạo trên khung gầm của xe tấn công đổ bộ BMD-4M, nhằm chống lại các mục tiêu tầm thấp bao gồm máy bay, trực thăng, máy bay không người lái cùng một số phương tiện thiết giáp hạng nhẹ. Ptitselov có thể được thả dù từ máy bay.

Nga phát triển tổ hợp phòng không Ptitselov cho lực lượng đổ bộ - Ảnh 1.

Tổ hợp phòng không Ptitselov.

Ptitselov bao gồm khung gầm của xe chiến đấu bộ binh cơ giới BMD-4M, được trang bị 12 tên lửa phòng không Sosna-R. BMD-4M là phương tiện chiến đấu bộ binh thế hệ mới do Kurganmashzavod JSC của Nga sản xuất. Phương tiện cung cấp khả năng bảo vệ và hỗ trợ tốt hơn cho lực lượng đổ bộ.

BMD-4M nâng cấp có thân rộng hơn so với phiên bản tiền nhiệm; chiều dài 6 m, chiều rộng 3,15 m và chiều cao 2,7 m.

Nó có thể chứa tối đa 3 người (bao gồm chỉ huy, lái xe và xạ thủ) cùng sáu lính bộ binh được trang bị vũ khí đầy đủ. Người lái ngồi ở phía trước và động cơ được đặt ở phần sau của thân tàu.

Khung gầm BMD-4M được trang bị động cơ diesel UTD-29 cung cấp công suất 500 mã lực mang lại khả năng cơ động vượt trội trên mọi địa hình. Nó có thể đạt tốc độ tối đa là 70 km/h và phạm vi hoạt động tầm 500 km.

Nga phát triển tổ hợp phòng không Ptitselov cho lực lượng đổ bộ - Ảnh 3.

12 tên lửa loại 9M340 Sosna-R130mm.

Thay vì được trang bị tháp pháo tiêu chuẩn, Ptitselov sẽ trang bị 12 tên lửa loại 9M340 Sosna-R 130 mm được bố trí thành hai dãy sáu ống phóng.

Tên lửa có trọng lượng trong khoảng 30 kg, tầm hoạt động của tên lửa là 10 km, độ cao tác chiến lên tới 5 km. Tên lửa này đạt tốc độ bay tối đa lên tới 900 m/s mang theo đầu đạn phân mảnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại