Nga phát triển súng điện từ hạ gục máy bay không người lái

Nguyễn Đông |

Trung tâm Nghiên cứu - Thử nghiệm kỹ thuật robot của Bộ Quốc phòng Nga đang phát triển loại súng điện từ để có thể chống lại các thiết bị bay không người lái.

Loại súng điện từ này có tên gọi là Stupor. Mô hình của Stupor đã được trưng bày tại Diễn đàn Kỹ thuật quân sự quốc tế Army-2017 tổ chức ở Moscow.

Stupor được thiết kế để tiêu diệt các loại máy bay không người lái, thậm chí cả trực thăng trong tầm nhìn trực tiếp.

Theo phát ngôn viên của Trung tâm Nghiên cứu - Thử nghiệm kỹ thuật robot, súng Stupor sẽ phóng ra xung điện từ để chế áp các kênh vận hành UAV. Chiếc UAV "dính đạn" của Stupor sẽ bị mất liên lạc với trung tâm điều khiển, mất kiểm soát và rơi.

Súng Stupor có tầm bắn khoảng 2 km. Theo tài liệu hỗ trợ, Stupor có khả năng chế áp kênh điều hướng và truyền dẫn được sử dụng trên các phương tiện bay, cũng như việc quay video và chụp ảnh.

Theo khuyến cáo, không nên hướng loại súng này vào người, động vật, máy bay có người lái, phương tiện giao thông.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại