Nga nói chưa bao giờ "thèm" trở lại G7

SONG MINH |

Mátxcơva chưa bao giờ đề nghị được trở lại nhóm G7 - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố với kênh Channel One.

Bình luận về đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa Nga trở lại G7 để nhóm này trở thành G8 một lần nữa, ông Lavrov tuyên bố Nga "chưa bao giờ đề nghị để được quay trở lại".

"Khi các đối tác phương tây của chúng tôi quyết định quay trở lại định dạng G7, chúng tôi đã chấp nhận quyết định của họ và làm việc trên các nền tảng khác kể từ đó" - ông Lavrov nói. "Các thành viên của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO, BRICS và G20 chia sẻ phương pháp tiếp cận của chúng tôi" - Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh.

"Các tối hậu thư là không đủ cho G20, ai cũng cần có quyết định ở đó. G20 là cơ chế đạt được đồng thuận. Tôi tin rằng đây là nền tảng hứa hẹn nhất trong tương lai" - TASS dẫn lời tư lệnh ngành ngoại giao Nga chỉ rõ.

Trước đó, hôm 8.6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Nga nên tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 ở Canada. Vào năm 2014, Nga đã bị loại khỏi nhóm G7 vì sáp nhập Crưm.

"Dù quý vị có thích hay không, nói cho phải đạo, chúng ta có nhiệm vụ lãnh đạo thế giới và nhóm G7, từng là nhóm G8, nhưng rồi Nga bị loại ra. Nga có thể quay trở lại, bởi vì chúng ta nên có Nga tại bàn đàm phán" - ông Donald Trump nói với các phóng viên trước khi từ thủ đô Washington bay đi Canada.

Trong khi đó, đại diện của các nước Liên minh Châu Âu tại hội nghị G7 ở Québec, Canada nhất trí rằng, các điều kiện để nhận lại Nga vào nhóm các nền kinh tế tiên tiến nhất thế giới vẫn chưa được đáp ứng.

Phát biểu bên lề hội nghị thượng đỉnh, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết: "Ở đây tất cả chúng tôi đều nhất trí rằng, sự trở lại của Nga với các hội nghị thượng đỉnh G7 không thể xảy ra cho đến khi có những tiến bộ đáng kể liên quan đến các vấn đề với Ukraina. Đó là quan điểm chung".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại