Nga ngợi ca "bản lĩnh" của Thổ Nhĩ Kỳ trước sức ép từ Mỹ trong thương vụ S-400

Vũ Thu Hương |

Sức ép của Mỹ với Thổ Nhĩ Kỳ quanh thương vụ S-400 là chưa từng thấy. Và Nga đánh giá cao lập trường kiên quyết của Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo TASS, Nga đánh giá cao lập trường của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan trước áp lực của Mỹ với Ankara xung quanh thương vụ mua S-400 của Moscow.

"Áp lực thực sự chưa từng thấy. Chúng tôi đánh giá cao lập trường cứng rắn và cương quyết của Tổng thống Erdogan. Chúng tôi tin rằng lập trường này sẽ cho phép chúng tôi xây dựng được "đối thoại tự do và hiệu quả", người phát ngôn Điện Kremlin Peskov cho hay.

Trước đó, hôm 10/4, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu tuyên bố nước này có thể mua lô thứ hai của hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 do Nga chế tạo nếu Mỹ từ chối cung cấp tên lửa Patriot cho Ankara.

Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình NTV, ông Cavusoglu nhấn mạnh: "Nếu Mỹ không muốn bán tên lửa Patriot, chúng tôi sẽ mua hệ thống S-400 thứ hai hoặc một hệ thống phòng thủ khác."

Hôm 9/4, ông Mike Pompeo cảnh báo chính quyền ông Erdogan rằng Ankara sẽ không được mua máy bay F-35 nếu nước này mua S-400 của Nga.

Tuần trước, Lầu Năm Góc đã thông báo hoãn chuyển giao các máy bay F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ vì Ankara quyết mua hệ thống S-400 của Nga. Mỹ cũng từ chối bán tên lửa Patriot cho Thổ Nhĩ Kỳ vì lý do trên.

Cũng trong ngày 10/4, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga mong muốn mở rộng hợp tác kỹ thuật quân sự với Thổ Nhĩ Kỳ và sẵn sàng xem xét cung cấp thêm các tên lửa phòng không S-400 cho Ankara.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại