Nga: Máy bay ném bom PAK DA sẽ được trang bị vũ khí tấn công mới

Tuấn Sơn |

“Máy bay ném bom mới (PAK DA) phải đáp ứng khả năng hoạt động dã chiến ở cường độ cao; khả năng cất và hạ cánh ở mọi điều kiện sân bay; mang vác được nhiều vũ khí và có tính năng tàng hình. Chúng tôi không cần máy bay phải bay với tốc độ cao, mà cần sự hiện diện của PAK DA ở đúng thời điểm với kho vũ khí mang theo”, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Yuri Borisov nhấn mạnh.

Ngày 8-6, trả lời phỏng vấn báo giới, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Yuri Borisov đã công bố yêu cầu kỹ chiến thuật mới đối với dòng máy bay ném bom tương lai - PAK DA.

Theo lời ông Y. Borisov, PAK DA sẽ được trang bị thêm nhiều dòng vũ khí tấn công mới và có khả năng tàng hình. Đặc biệt, PAK DA phải đáp ứng khả năng hoạt động trên mọi sân bay, kể cả trong điều kiện thiếu thốn trên chiến trường.

"Máy bay ném bom mới (PAK DA) phải đáp ứng khả năng hoạt động dã chiến ở cường độ cao; khả năng cất và hạ cánh ở mọi điều kiện sân bay; mang vác được nhiều vũ khí và có tính năng tàng hình. Chúng tôi không cần máy bay phải bay với tốc độ cao, mà cần sự hiện diện của PAK DA ở đúng thời điểm với kho vũ khí nó mang theo", ông Y. Borisov nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga đánh giá, yêu cầu về các dòng máy bay ném bom hạng nặng, tầm xa đang thay đổi vì sự tiến bộ của công nghệ vũ khí tấn công trong vài thập niên gần đây.

"Tên lửa đã có tầm bắn xa hơn, nhanh hơn, thậm chí là ở tốc độ siêu âm. Chính vì các yếu tố trên, chúng tôi đã đưa ra khái niệm mới về máy bay ném bom tương lai với những yêu cầu cao về khả năng tàng hình và sống sót", ông Y. Borisov cho biết.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Nga khẳng định, những khái niệm công nghệ mới trên PAK DA sẽ được áp dụng trước trên máy bay ném Tu-160M2 sắp được trang bị cho Không quân Nga. Việc này sẽ giúp tiết kiệm thời gian, tiền bạc và ứng dụng công nghệ mới cho PAK DA.

"Toàn bộ các hệ thống điện tử sử dụng trên máy bay Tu-160M2 có thể trang bị ngay lên PAK DA. Mặc dù có những vấn đề về sự tương thích giữa chúng do hệ thống khung thân, động cơ khác biệt trên PAK DA, nhưng có thể khắc phục được.

Điều quan trọng là nếu làm được việc đó, chúng tôi tiết kiệm được rất nhiều thời gian, tiền bạc cho quá trình phát triển PAK DA", Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm.

Theo các thông tin công khai, PAK DA sẽ sử dụng nguyên tắc khí động học dạng "cánh bay" giống như máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit của Không quân Mỹ.

Nguyên tắc khí động dạng này cũng cho phép PAK DA có khả năng tàng hình và khó bị phát hiện hơn bởi sóng ra-đa, nhất là sóng ra-đa bước sóng dài, nhưng hình dạng khí động này chỉ đảm bảo cho máy bay hoạt động ổn định ở tốc độ cận âm.

Thiết kế khí động mới giúp PAK DA có khoang chứa vũ khí lớn phù hợp để mang các dòng tên lửa hành trình tầm xa. Cùng với đó, PAK DA cũng được trang bị hệ thống điện tử trên khoang hiện đại, trong đó có hệ thống ra-đa, định vị, trao đổi thông tin và tác chiến điện tử.

Hiện, thông tin về PAK DA được tiết lộ rất ít. Dòng máy bay ném bom tương lai của Nga do Tổ hợp chế tạo hàng không Tupolev phát triển.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại