Nga mắng Anh ‘đạo đức giả’ khi nghi ngờ quyền tham gia G20

Bình Giang |

Ngày 22/8, Đại sứ quán Nga tại London chỉ trích Anh “đạo đức giả”, sau khi Bộ Ngoại giao Anh ra tuyên bố chất vấn “quyền đạo đức” của Nga khi tiếp tục ngồi trong nhóm G20.

Đại sứ quán Nga ở London. (Ảnh: Reuters)

Đại sứ quán Nga ở London. (Ảnh: Reuters)

Anh cho rằng Nga không có tư cách tham gia Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) trong khi đang triển khai chiến dịch quân sự ở Ukraine.

“Chúng tôi coi những tuyên bố như vậy là đạo đức giả, sau khi Anh cùng với các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tự làm mất uy tín của mình khi tham gia những chiến dịch quân sự hung hăng ở Nam Tư, Iraq, Libya, và Syria, cùng với các nước khác ở Trung Đông và châu Phi”, tuyên bố của Đại sứ quán Nga nêu rõ.

Ngày 18/8, Tổng thống Indonesia Joko Widodo thông báo Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ dự thượng đỉnh G20 tại Bali vào tháng 11 tới.

Sau khi xung đột nổ ra ở Ukraine, Mỹ và các đồng minh vận động quyết liệt để loại Nga khỏi diễn đàn này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại