Nga mặc ‘áo giáp’ cho hệ thống tên lửa phóng loạt BM-27 Uragan

Quỳnh Như |

Quân đội Nga được cho là đã lắp đặt giáp lồng cho các hệ thống tên lửa phóng loạt để bảo vệ trước các cuộc không kích của máy bay không người lái.

Đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy hệ thống tên lửa phóng loạt BM-27 Uragan, buồng lái và bệ phóng được quân đội Nga trang bị tấm lưới làm bằng kim loại.

Nga mặc ‘áo giáp’ cho hệ thống tên lửa phóng loạt BM-27 Uragan - Ảnh 1.

Theo các chuyên gia quân sự, việc lực lượng Nga triển khai lắp đặt các tấm giáp lồng trên những hệ thống tên lửa mục đích để bảo vệ phương tiện chiến đấu khỏi các cuộc tấn công của máy bay không người lái hoặc đạn dược thả từ máy bay không người lái.

Hình ảnh được công bố cho thấy, tấm chắn bảo vệ được đặt cách thân xe và các ống phóng một khoảng nhất định để giảm tác động của đạn khi đánh trúng hệ thống tên lửa và giảm khả năng xảy ra vụ nổ.

Được biết, quá trình sản xuất áo giáp lồng như vậy cho các thiết bị quân sự tương đối đơn giản và rẻ tiền. Tuy nhiên, nó cũng mang lại một số nhược điểm có thể kể đến như làm tăng kích thước của phương tiện chiến đấu, gây khó khăn trong quá trình vận chuyển,...

BM-27 Uragan của Nga được trang bị giáp lồng chống máy bay không người lái

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại