Nga lên tiếng Triều Tiên đã sẵn sàng đàm phán với Mỹ

Hồng Nhung |

Vào ngày 29/11, Triều Tiên đã thực hiện vụ phóng tên lửa đạn đạo sau 2 tháng tạm hoãn.

Bình Nhưỡng sẵn sàng đàm phán với Washington về các vấn đề an ninh dựa trên tinh thần bình đẳng và có sự tham gia của Nga, ông Vitaly Pashin, Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) nói trên TASS vào ngày 1/12.

Triều Tiên hiện tại sẵn sàng tiến hành các đàm phán với Mỹ với sự tham gia của Nga là bên thứ 3”, ông Pashin cho biết về kết quả sau chuyến thăm của phái đoàn nghị sỹ độc lập Nga tại Bình Nhưỡng.

Theo nhà lập pháp, trong khi đại diện của Nga tiếp tục bày tỏ lo lắng về các vụ thử tên lửa của Triều Tiên sẽ vi phạm Nghị quyết Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc thì đại diện phía Triều Tiên cho biết: “Động thái của Bình Nhưỡng sẽ phụ thuộc vào các hành động của bên ngoài trong đó có Mỹ.

Trước đó, các báo cáo cho biết, vào sáng ngày 29/11, Triều Tiên đã tiến hành vụ thử tên lửa đạn đạo. Hãng thông tấn KCNA cho biết, đây là vụ thử tên lửa Hwasong-15 có độ cao khoảng 4,475 km và khoảng cách 950km trong vòng 53 phút.

Theo các đại diện Triều Tiên, Bình Nhưỡng đang chứng minh khả năng phản ứng đối với các động thái từ Mỹ, khả năng có thể phóng tên lửa vào Mỹ. Đây là vụ phóng tên lửa tiếp theo sau hai tháng tạm ngừng. Bình Nhưỡng đã liên tục kiềm chế các hành động khiêu khích của Triều Tiên trong 75 ngày và chờ đợi tín hiệu tốt từ Washington. Tuy nhiên, Mỹ vẫn tiếp tục các hoạt động diễn tập quân sự.

Ông Pashin cho biết, phái đoàn nghị sỹ độc lập Nga thăm Triều Tiên đã tái khẳng định lập trường của Nga phản đối các vụ thử tên lửa bởi điều này hoàn toàn vi phạm Nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc.

“Chúng tôi phản đối sự leo thang của xung đột và ủng hộ nghị quyết hòa bình thông qua đàm phán. Tôi hoàn toàn ủng hộ vị trí của Tổng thống Nga và Ngoại trưởng Nga về vấn đề này”, ông Pashin nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại