Nga khoe khả năng tấn công "đến khó tin" của hệ thống phòng không S-500

Minh Thu |

Một quan chức cấp cao Nga khẳng định, hệ thống phòng không S-500 “Prometheus” mới có khả năng tấn công cả các mục tiêu nằm bên ngoài bầu khí quyển trái đất.

RIA Novosti dẫn lời Phó Tổng giám đốc thứ nhất của Tập đoàn Almaz-Antey, ông Sergei Druzin cho hay " S-500 có thể được sử dụng để tiêu diệt các tên lửa đạn đạo đủ loại. S-500 còn có thể hoạt động bên ngoài bầu khí quyển, nơi không thể kiểm soát khí động học".

Ông Druzin nhấn mạnh thêm, S-500 "Prometheus" được thiết kế để đánh chặn các mục tiêu nằm ở khoảng cách lên tới 600 km và ở độ cao 200 km. Điều này sẽ cho phép Nga bảo vệ các vật thể quan trọng mang tính chiến lược trước mọi mối đe dọa trên không.

Hệ thống phòng không S-500 "Prometheus" được trang bị radar mảng pha chủ động nên không cần các thiết bị chuyển tiếp. Do đó, S-500 có thể phân tích và quét tín hiệu từ khoảng cách cực xa.

Mỗi mục tiêu như máy bay, vệ tinh, tên lửa hành trình hay tên lửa đạn đạo đều nằm trong phạm vi quan sát của radar S-500, theo ông Druzin.

Đặc biệt, S-500 có khả năng sẽ được tích hợp hoạt động với các hệ thống phòng thủ tên lửa khác của Nga như SPRN, A-235 Nudol, máy bay đánh chặn, S-400 và S-300.

Video: Nga khoe khả năng tấn công "đến khó tin" của hệ thống phòng không S-500

Nga khoe khả năng tấn công "đến khó tin" của hệ thống phòng không S-500

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại